Làm giả biển số xe vào cảng trộm gần 130 tấn bã đậu nành

21/08/2014 21:20 GMT+7

(TNO) Ngày 21.8, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trộm cắp gần 130 tấn bã đậu xảy ra tại Cảng quốc tế Sài Gòn (khu công nghiệp Phú Mỹ 1, H.Tân Thành) do Nguyễn Văn Khánh (40 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng đồng phạm thực hiện.


Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Nguyễn Long 

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Khánh 12 năm tù giam, Phan Ngọc Ngà (tự “Chùa”, 30 tuổi, quê TP.HCM) 11 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thanh Sơn (28 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) 8 năm tù giam, Nguyễn Viết Hoàng Anh (28 tuổi, quê Hải Phòng) 5 năm tù giam, Trần Văn Hải (30 tuổi, quê Thanh Hóa) 7 năm tù giam, Bùi Kế Chí (tức “Hèm”, 28 tuổi, quê An Giang) 5 năm tù giam, Phạm Văn Tâm (tức “Bọng”, quê Tiền Giang) 5 năm tù giam, Quách Tấn Khương (tức “È”, quê Bạc Liêu) 5 năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tải sản.

Lê Hoàng Tâm (tức “Tèo”, 32 tuổi, quê Đồng Nai) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, ngày 12.6.2013, tàu LBC Nature chở gần 19.000 tấn bã đậu nành từ Singapore cập Cảng quốc tế Sài Gòn cho Công ty CP chăn nuôi C.P VN có trụ sở tại Đồng Nai (Công ty C.P).

Công ty C.P hợp đồng với Công ty TNHH DV vận tải Kim Hùng (Công ty Kim Hùng tại TP.HCM) vận chuyển số bã đậu nành trên về kho tại Đồng Nai. Sau đó, Công ty Kim Hùng gửi danh sách xe ô tô tải chở hàng cho Công ty C.P để làm thủ tục ra vào cảng.

Biết được thông tin tàu chở bã đậu nành đang cập Cảng quốc tế Sài Gòn cũng như ngày giờ bốc dỡ hàng hóa, Khánh, Sơn, Hoàng Anh và Hải rủ nhau lấy trộm bã đậu nành.

Sơn cùng Hoàng Anh và Hải móc nối với Nguyễn Viết Cường (nhân viên cẩu cân) dùng USB chép thông tin từ máy tính lưu trữ tại cảng để lấy biển số xe ô tô của Công ty Kim Hùng và phiếu nhận hàng của Công ty C.P.

Sau khi có được thông tin, Khánh đưa cho Ngà làm giả 3 biển số xe ô tô 60C - 055.08, 60C - 055.89, 60C - 048.52 (có trong danh sách đăng ký) giao cho Chí, Khương và Tâm lắp vào 3 xe ô tô biển kiếm soát 54T - 1102, 54S - 9253, 54N - 3599 để vào cảng chở hàng.

Lúc 1 giờ 26 ngày 14.6.2013, Chí, Khương và Tâm điều khiển 3 ô tô đã gắn biển số giả vào Cảng quốc tế Sài Gòn chở hơn 128 tấn bã đậu nành (trị giá hơn 1,5 tỉ đồng) ra ngoài.

Số bã đậu nành này, nhóm của Khánh bán cho Lê Hoàng Tâm và một số người khác ở TP.HCM được hơn 1 tỉ đồng.

Nguyễn Long

>> Cảnh sát Malaysia bắt 3 người Việt trộm cắp
>> Triệt phá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh
>> Bán dâm rồi tranh thủ trộm cắp tài sản
>> Bắt quả tang một nhóm trộm cắp chó giữa đêm khuya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.