Đưa ngư dân bị móc sắt xuyên người vào bờ cấp cứu

21/08/2014 09:24 GMT+7

(TNO) Lúc 8 giờ sáng nay 21.8, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã đưa ngư dân bị móc sắt xuyên người về bờ cấp cứu.

(TNO) Lúc 8 giờ sáng nay 21.8, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã đưa ngư dân bị móc sắt xuyên người về bờ cấp cứu.

Trước đó, lúc 7 giờ ngày 20.8, tàu cá QNg 94589 của Quảng Ngãi do ông Ngô Tấn Hoạt làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 9 ngư dân hành nghề tại vị trí có tọa độ 17,54 độ vĩ bắc, 111,06 độ kinh đông thì ngư dân Nguyễn Văn Nghĩa (43 tuổi) bị tai nạn lao động, móc sắt móc xuyên vào nách phải.

Lúc này tàu cá cách đảo Đá Bắc, quần đảo Hoàng Sa khoảng 55 hải lý về hướng bắc tây bắc, cách Đà Nẵng khoảng 200 hải lý về hướng đông bắc, ông Nghĩa bị mất nhiều máu, choáng váng, khó thở.

Nhận tin báo, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng nối máy cho Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng hướng dẫn cầm máu cho nạn nhân.

Tuy nhiên do bệnh trạng diễn biến xấu, lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày, tàu SAR 274 đã lên đường ứng cứu, đồng thời tàu cá chạy về bờ.

Đến 22 giờ cùng ngày, tàu SAR 274 tiếp cận và đón ngư dân bị nạn, đưa về bờ cấp cứu.

Nguyễn Tú

>> Không được để cò mồi lợi dụng ngư dân
>> Đưa ngư dân vào đảo cấp cứu
>> Tàu cá hỏng máy khi đang đưa ngư dân bị nạn về bờ
>> Ngư dân được vay vốn đóng tàu lãi suất 1 - 3%/năm từ 25.8
>> Một ngư dân bị nạn ở Trường Sa
>> Trung Quốc trợ cấp cho ngư dân xuống đánh bắt phi pháp ở Hoàng Sa, Trường Sa
>> Ngư dân trắng tay vì cháy tàu cá
>> Ngư dân trúng đậm cá ngừ đại dương
>> Ủng hộ ngư dân trẻ
>> Triển khai gói tín dụng hỗ trợ ngư dân
>> Philippines xử tù 12 ngư dân Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.