Đặc biệt trên báo in ngày 21.8.2014

21/08/2014 00:50 GMT+7

Đụng xe là cướp lại tung hoành; Đề xuất chỉ học THPT trong 2 năm; “Yêu cầu công sở bỏ hiện vật lạ”… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 21.8.2014.

Đụng xe là cướp lại tung hoành; Đề xuất chỉ học THPT trong 2 năm; “Yêu cầu công sở bỏ hiện vật lạ”… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 21.8.2014.

Đề xuất chỉ học THPT trong 2 năm

Hôm qua 20.8 đã diễn ra phiên họp thứ 2 năm 2014 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực. Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận tại phiên họp này là việc cần hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân; đổi mới chương trình, sách giáo khoa để đáp ứng cho việc đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT.

 Đặc biệt trên báo in ngày 21.8.2014

Đụng xe là cướp lại tung hoành

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.HCM lại xảy ra khá nhiều vụ dàn cảnh đụng xe cướp tài sản giữa chốn đông người.

Nhà sử học Dương Trung Quốc: “Yêu cầu công sở bỏ hiện vật lạ”

Nhà sử học Dương Trung Quốc ủng hộ chủ trương của Bộ VH-TT-DL về việc loại bỏ các linh vật, hiện vật có yếu tố nước ngoài không phù hợp thuần phong mỹ tục. Theo ông, Bộ hoàn toàn có thể ra văn bản để dọn dẹp hiện vật lạ tại công sở.

Đặc biệt trên báo in ngày 21.8.2014 

Vụ cách chức bí hiểm ở Đài Loan

Bí ẩn đang bao trùm quanh vụ một quan chức Đài Loan phụ trách quan hệ với Trung Quốc bị điều tra về cáo buộc làm lộ “bí mật an ninh”.

Đặc biệt trên báo in ngày 21.8.2014 

TAND tỉnh Cà Mau sẽ xử… chính mình: Nên có một cơ chế đặc biệt

Sau khi Thanh Niên ngày 20.8 đăng bài TAND tỉnh Cà Mau sẽ xử… chính mình, dư luận đặt ra vấn đề dù theo trình tự pháp luật là đúng, nhưng liệu việc xét xử có khách quan khi tòa án cấp dưới lại đi xét xử quyết định của cấp trên hoặc tòa tự xét xử chính mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.