Công bố kết quả thanh tra chùa Bồ Đề

19/08/2014 14:00 GMT+7

(TNO) Trong buổi họp báo thường kỳ của thành phố, chiều nay 19.8, Hà Nội công bố kết quả thanh tra chùa Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận Long Biên), sau vụ phát hiện buôn bán trẻ em với giá 35 triệu đồng. Buổi họp báo bắt đầu diễn ra lúc 14 giờ.

(TNO) Trong buổi họp báo thường kỳ của thành phố, chiều nay 19.8, Hà Nội công bố kết quả thanh tra chùa Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận Long Biên), sau vụ phát hiện buôn bán trẻ em với giá 35 triệu đồng.

>> Chưa thể kết luận được 11 trẻ trong chùa Bồ Đề 'mất tích' hay không
>> Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng 2 kẻ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề
>> Đề nghị khởi tố 'bảo mẫu' mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề
>> Chuyển toàn bộ trẻ mồ côi tại chùa Bồ Đề vào trung tâm bảo trợ xã hội
>> Công an Hà Nội điều tra việc 11 cháu bé biến mất ở chùa Bồ Đề

Buổi họp báo bắt đầu diễn ra lúc 14 giờ.

Ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì họp báo. Phía Công an TP.Hà Nội có đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội; đại tá Vũ Văn Hùng, Trưởng công an quận Long Biên.

Trước đó, sau khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thanh Trang (36 tuổi), là quản lý khu nhà mở (trông nom trẻ) chùa Bồ Đề và Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi, quê quán xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em”, thành phố Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra chùa Bồ Đề.

Đang họp báo công bố kết quả thanh tra chùa Bồ Đề
Cháu bé Việt Anh được nhận nuôi dưỡng và nay không còn ở chùa Bồ Đề

Cụ thể, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Lao động thương binh – xã hội chủ trì, được chia làm 4 tổ, kiểm tra toàn bộ những hoạt động xoay quanh các nội dung như chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, người tàn tật, người cao tuổi, công tác tiếp nhận, quản lý đối tượng bảo trợ xã hội và việc thực hiện các quy định của pháp luật về chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội.

Cũng liên quan tới vụ trẻ em bị mua bán tại chùa Bồ Đề, một nhóm thiện nguyện đã gửi đơn đề nghị Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ danh sách 11 cháu bé được nhận nuôi ở chùa đã lần lượt bị mất tích một cách đầy bí hiểm từ năm 2009 cho tới nay. Hiện phía Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ bản danh sách 11 cháu bé bị xem là mất tích.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.