Bầu bổ sung 2 Bí thư T.Ư Đoàn

18/08/2014 18:08 GMT+7

(TNO) Chiều nay 18.8, hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 6 khóa 10 đã bầu bổ sung 2 nhân sự vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

(TNO) Chiều nay 18.8, hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 6 khóa 10 đã bầu bổ sung 2 nhân sự vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

>> Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp Đoàn Đại biểu các nhà lãnh đạo chính trị trẻ Mỹ
>> Bổ nhiệm Bí thư Đảng bộ Phía nam Cơ quan Trung ương Đoàn
>> Trung ương Đoàn tập huấn nữ cán bộ Đoàn
>> Anh Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam
>> Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh chúc tết bà con Đắk Nông
>> Anh Nguyễn Đắc Vinh tiếp đoàn thanh niên XHCN Kim Nhật Thành

Diễn ra tại Hà Nội chiều nay 18.8, hội nghị đã làm việc về nội dung giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung, kiện toàn Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị.

Theo đó, 2 nhân sự được giới thiệu bầu tại hội nghị gồm: anh Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 26.11.1979, quê tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, có trình độ lý luận Cao cấp, hiện đang giữ chức vụ Chánh văn phòng Trung ương Đoàn. 

Anh Nguyễn Anh Tuấn tốt nghiệp cử nhân Ngân hàng và Thị trường tài chính tại Đại học Kinh tế Quốc dân, là Thạc sĩ Kinh tế (chuyên ngành Quản trị tài chính) đang làm nghiên cứu sinh ngành Tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng.

 Bầu bổ sung 2 Bí thư Trung ương Đoàn
Tân Bí thư Trung ương Đoàn anh Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh: P.Hậu

Anh Nguyễn Anh Tuấn từng trải qua các vị trí công tác: Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về ngân hàng, tài chính và chứng khoán, Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Kinh tế Quốc dân, Phó chánh văn phòng, Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Quyền trưởng ban Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn.

Anh Nguyễn Phi Long, sinh ngày 12.3.1976, quê tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Anh Nguyễn Phi Long có trình độ lý luận Cao cấp, là Kỹ sư vận tải – Kinh tế đường sắt, tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải, là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh giao thông vận tải và đang làm nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Giao thông vận tải.

Hiện tại, anh Nguyễn Phi Long đang giữ chức vụ Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam.

 Bầu bổ sung 2 Bí thư Trung ương Đoàn
Tân Bí thư Trung ương Đoàn anh Nguyễn Phi Long - Ảnh: P.Hậ
u

Trước đó, anh Nguyễn Phi Long từng giữ chức vụ: Chánh văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó trưởng Ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn. Bắt đầu từ tháng 12.2011, anh Nguyễn Phi Long được hiệp thương cử giữ cương vị Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam.

 Bầu bổ sung 2 Bí thư Trung ương Đoàn
Ban Bí thư Trung ương Đoàn hiện có 7 thành viên - Ảnh: P.Hậu

Có cùng tỷ lệ 112/116 phiếu đồng ý, anh Nguyễn Phi Long và anh Nguyễn Anh Tuấn đã được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Với 2 nhân sự được bổ sung, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hiện đang có 7 thành viên.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn anh Nguyễn Đắc Vinh cho biết, việc kiện toàn nhân sự giúp Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng hiệu quả hơn.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.