Nên phạt nặng

18/08/2014 03:00 GMT+7

Cần xử lý nghiêm, phạt nặng nạn câu cá tận diệt, vừa làm mất cân bằng sinh thái, vừa hủy hoại môi trường... là ý kiến của nhiều bạn đọc về vấn đề nêu trong bài Tận diệt cá ở thành phố đăng trên Báo Thanh Niên ngày 17.8.

Cần xử lý nghiêm, phạt nặng nạn câu cá tận diệt, vừa làm mất cân bằng sinh thái, vừa hủy hoại môi trường... là ý kiến của nhiều bạn đọc về vấn đề nêu trong bài Tận diệt cá ở thành phố đăng trên Báo Thanh Niên ngày 17.8.

Trên bảo dưới không nghe

Trách nhiệm địa phương ở đâu? Đã có chỉ đạo từ cấp trên tại sao không làm? Theo tôi, địa phương nào để tình trạng này xảy ra thì cứ cách chức lãnh đạo là xong.

hovinhthanh (kimhoangbds@yahoo.com)

Góp phần ô nhiễm môi trường

Vừa câu cá vừa uống bia, vỏ lon nằm ngổn ngang trên bờ kênh. Rồi mỗi ngày ít nhất cũng câu được 1 - 2 kg, nhiều thì 4 - 5 kg để lai rai hoặc đem cho bạn bè, hàng xóm. Tui thấy không ổn tí nào. Cá nào sinh ra cho kịp?

Nguyễn Quân (xtheskyx@gmail.com)

Do pháp luật không nghiêm

Tựu trung là do luật pháp không nghiêm minh, thử qua Singapore hoặc Mỹ câu thử xem, không bị phạt nặng hoặc đi tù mới lạ.

T.Lao (nguyennhatdiem93@gmail.com)

Không chối cãi được

Hễ phường nào quận nào còn để người câu cá trộm, xả rác lên bờ kênh thì cán bộ phường đó bị kỷ luật, đảm bảo đẹp ngay. Việc giám sát chuyện này toàn dân có thể làm được vì chỉ cần một tấm hình hay một đoạn clip là khỏi chối cãi.

Lê Tuyên (tuyenldgtvt@gmailcom)

Sao mãi loay hoay ?

Tại sao TP.HCM cứ mãi loay hoay vậy nhỉ? Chỉ cần một lệnh cấm đánh bắt, câu cá gửi đến các ban ngành liên quan. Dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc có bao nhiêu phường thì trưởng công an phường đó chỉ đạo các cảnh sát khu vực tổ chức vận động, sau đó tiến hành phạt tiền tịch thu cần, thế thì trong 1 tháng là yên lành thôi.

Hai Lúa Củ Chi (tuan_minh799@yahoo.com)

Nguyễn Đình Vinh  
Ai dám ăn cá câu ở các kênh rạch tại TP.HCM chứ tôi thì không. Thế nào cũng đổ bệnh. Sợ lắm luôn!

Nguyễn Đình Vinh 
(TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế)

Nguyễn Đình Phước  
Theo tôi do ý thức của người dân, cần phải tuyên truyền nhiều hơn nữa để họ quen với nếp sống văn minh đô thị.

Nguyễn Đình Phước
(Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Tấn Tú
(thực hiện)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

>> Tận diệt cá ở thành phố
>> Đề xuất cấm đánh bắt cá trên kênh, rạch
>> Đi bắt cá, hai em nhỏ chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.