Cổ đông phản ứng quyết liệt việc cưỡng bán một resort tại Quảng Nam

18/08/2014 03:00 GMT+7

Mặc dù chủ nợ đã đồng ý việc xin gia hạn nợ và có công văn yêu cầu cơ quan thi hành án dừng việc bán đấu giá tài sản để doanh nghiệp thu xếp trả nợ nhưng cơ quan thi hành án vẫn làm ngơ, gây ra sự phản ứng quyết liệt từ phía doanh nghiệp…

Mặc dù chủ nợ đã đồng ý việc xin gia hạn nợ và có công văn yêu cầu cơ quan thi hành án dừng việc bán đấu giá tài sản để doanh nghiệp thu xếp trả nợ nhưng cơ quan thi hành án vẫn làm ngơ, gây ra sự phản ứng quyết liệt từ phía doanh nghiệp…

Cổ đông phản ứng quyết liệt việc cưỡng bán một resort tại Quảng Nam
Một góc khách sạn River Beach Resort, TP.Hội An - Ảnh: Quế An

Công ty TNHH dịch vụ du lịch Tân Đông An (Công ty Tân Đông An) gửi đơn đến lãnh đạo TP.Hội An khiếu nại việc bán đấu giá khách sạn River Beach Resort (số 5 Cửa Đại, P.Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam). Đồng thời, công ty này kiến nghị hủy kết quả bán đấu giá và cho hoãn thi hành Quyết định số 10/QĐ-CCTHA ngày 31.7.2014 của Chi cục Thi hành án dân sự TP.Hội An, do không đồng ý kết quả bán đấu giá cũng như giá trị tài sản thẩm định.

Căn cứ vào Hợp đồng thế chấp số 01/2009 ngày 12.5.2009 giữa BIDV chi nhánh Quảng Nam và Công ty Tân Đông An, thì Công ty Tân Đông An đã thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (không thế chấp thương hiệu và động sản) để vay 67 tỉ đồng. Quá trình kinh doanh gặp khó khăn Công ty Tân Đông An chưa hoàn thành xong việc trả nợ, nên giữa hai bên đã tiến hành hòa giải tại tòa.

 

Các cổ đông phản đối quyết liệt việc bán đấu giá khách sạn nhưng không gửi thông báo cho các cổ đông. Theo ông Phạm Việt Hưng, ông là cổ đông có 20% cổ phần nhưng phiên đấu giá ông không được thông báo

Ngày 7.7.2014, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) phê chuẩn đồng ý việc xin gia hạn nợ và tái cơ cấu nợ cho Công ty Tân Đông An. Cùng ngày, ông Nguyễn Bách Thọ, Giám đốc BIDV chi nhánh Quảng Nam (bên được thi hành án) ký công văn yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự TP.Hội An, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam dừng việc bán đấu giá tài sản để doanh nghiệp (DN) thu xếp trả nợ. Thế nhưng, ngay hôm sau (8.7), phiên đấu giá vẫn diễn ra và toàn bộ tài sản gắn liền quyền sử dụng đất của khách sạn River Beach Resort, thương hiệu khách sạn đã bán cho Công ty CP DVDL Hội An với giá 105,45 tỉ đồng (thấp hơn giá thẩm định rất nhiều).

Theo bà Phạm Quế Anh, Giám đốc điều hành khách sạn River Beach Resort, việc tổ chức bán đấu giá và thẩm định giá “tốc hành” nêu trên là một sự khuất tất cần được làm rõ và thực tế giá trị tài sản khách sạn này cao hơn nhiều, khoảng 170 tỉ đồng. Cũng theo đại diện Công ty Tân Đông An, việc đấu giá đã sử dụng bản thẩm định cũ cách đây 3 năm; không kê biên các hạng mục DN đầu tư thêm trị giá trên 36 tỉ đồng. Theo thông báo về việc đấu giá thành và bàn giao tài sản ngày 15.7.2014 của Chi cục Thi hành án dân sự TP.Hội An, cơ quan thi hành án đã cho tiến hành đấu giá và bán những tài sản nằm ngoài danh mục tài sản mà DN đã thế chấp cho ngân hàng; bao gồm tài sản vô hình là giá thị thương hiệu của DN được định giá trên 36,570 tỉ đồng và động sản của DN bao gồm trang thiết bị, dụng cụ máy móc được định giá trên 68,8 tỉ đồng...

Mặc dù có nhiều bất cập trong nội dung đấu giá cũng như bên cho vay đã chính thức có ý kiến nhưng Chi cục Thi hành án dân sự TP.Hội An vẫn ra Quyết định số 10/QĐ-CCTHA ngày 31.7.2014 cưỡng chế thi hành án.

Ngày 12.8, tại River Beach Resort, các cổ đông phản đối quyết liệt việc bán đấu giá khách sạn nhưng không gửi thông báo cho các cổ đông. Theo ông Phạm Việt Hưng, ông là cổ đông có 20% cổ phần nhưng phiên đấu giá ông không được thông báo.

Trả lời câu hỏi “Tại sao chủ nợ (BIDV) đã đề nghị dừng vụ bán đấu giá nhưng thi hành án vẫn không dừng?”, ông Phạm Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP.Hội An cho biết, đến ngày 9.7 (sau phiên đấu giá 1 ngày) ông mới nhận được công văn đề nghị dừng. Ông Tuấn cũng thừa nhận, sáng 8.7, đại diện Công ty Tân Đông An gọi điện cho ông thông báo đã có công văn của Ngân hàng BIDV đề nghị dừng bán đấu giá nhưng ông Tuấn trả lời khách sạn đã bán ngay phiên đấu giá buổi sáng. Về hướng giải quyết hiện nay, ông Tuấn cho rằng cơ hội giữ lại khách sạn vẫn còn đối với Công ty Tân Đông An, với điều kiện DN phải nhanh chóng ngồi lại thương thảo phương án trả nợ với ngân hàng, ngân hàng có đơn đề nghị hủy thi hành án.

Nguyễn Quế An

>> Bán đấu giá gỗ bị chặt hạ trái phép ở Phong Nha - Kẻ Bàng
>> Tăng tính cạnh tranh trong hoạt động bán đấu giá tài sản
>> Bán đấu giá tài sản ở TP Hồ Chí Minh: Chuyện "nhiều kỳ" chưa có hồi kết  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.