'Nguồn sáng cho đời' đến Tây Nguyên

16/08/2014 18:20 GMT+7

(TNO) Ngày 16.8, tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), Báo Thanh Niên phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo - người tàn tật và trẻ mồ côi Lâm Đồng, đoàn bác sỹ nhân ái TP.HCM thực hiện chương trình Nguồn sáng cho đời .

(TNO) Ngày 16.8, tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), Báo Thanh Niên phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo - người tàn tật và trẻ mồ côi Lâm Đồng, đoàn bác sỹ nhân ái TP.HCM thực hiện chương trình Nguồn sáng cho đời của Báo Thanh Niên.

Trong ngày, đoàn đã khám và mổ mắt miễn phí cho 100 bệnh nhân nghèo tại các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng bị đục thủy tinh thể mà chưa có điều kiện phẫu thuật.

Theo chương trình, ngày mai 17.8, đoàn sẽ tiếp tục khám và mổ mắt miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Toàn bộ kinh phí phẫu thuật nói trên do Công ty TNHH Prudential Việt Nam tài trợ.

Phóng viên Thanh Niên Online ghi lại một số hình ảnh trong ngày đầu tiên khám và mổ mắt miễn phí.

 
Rất đông người dân tại thành phố Đà Lạt và cả ở các huyện vùng sâu có mặt tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Lạt, Lâm Đồng) để được khám và mổ mắt miễn phí

 
Một cụ già được con cháu cõng đến để khám mắt

 
Sau khi đăng ký thông tin, các bệnh nhân được các tình nguyện viên thực hiện các bước chuẩn bị cho việc khám mắt như nhỏ thuốc, kiểm tra mắt, thị lực…

 
Tình nguyện viên đỡ một cụ già đến bàn khám bệnh

 
Kiểm tra đo huyết áp và đường huyết cho những trường hợp cần phải mổ mắt

 
Khám mắt cho bệnh nhân bằng thiết bị chuyên dùng

 
Các bệnh nhân chuẩn bị mổ mắt ngồi chờ đến lượt

Gia Bình
Ảnh: Khả Hòa

>> Khám mắt miễn phí cho học sinh nghèo
>> Hàng chục ngàn học sinh được khám mắt
>> Khám mắt miễn phí
>> Khám mắt và tư vấn miễn phí cho trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.