Đại tướng Martin Dempsey ấn tượng với tiến độ xử lý dioxin tại Đà Nẵng

15/08/2014 12:31 GMT+7

(TNO) Sáng 15.8, đoàn sĩ quan quân đội cao cấp của Mỹ do Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, Đại tướng Martin Dempsey, dẫn đầu đã đến thăm Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

(TNO) Sáng 15.8, đoàn sĩ quan quân đội cao cấp của Mỹ do Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, đại tướng Martin Dempsey, dẫn đầu đã đến thăm Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ thăm dự án dioxin Đà Nẵng - Ảnh Nguyễn Tú
Đại tướng Martin Dempsey (giữa) dẫn đầu đoàn công tác thăm Dự án Xử lý dioxin sân bay Đà Nẵng

Dự án này do Quân chủng Phòng không Không quân (Bộ Quốc phòng Việt Nam) cùng Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) thực hiện với tổng kinh phí 84 triệu USD do Mỹ tài trợ cùng vốn đối ứng của Việt Nam.

Theo USAID, từ khi khởi công (tháng 8.2012) đến nay, dự án đang vận hành giai đoạn 1, đưa 45.000 m3 bùn đất nhiễm dioxin vào mố xử lý bằng công nghệ khử hấp thu nhiệt.

Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ thăm dự án dioxin Đà Nẵng - Ảnh Nguyễn Tú
Giai đoạn 1 của Dự án Xử lý dioxin sân bay Đà Nẵng đã xây một mố chứa, đưa vào đó 45.000 m3 bùn đất nhiễm dioxin và bắt đầu khử hấp thu nhiệt

Hiện lượng bùn đất nhiễm bẩn này đang ở nhiệt độ trung bình 103oC và sẽ tiếp tục tăng lên 335oC, nhiệt độ phá hủy dioxin tồn dư.

Đồng thời, giai đoạn 2 của dự án cũng đã triển khai, đào xúc 35.000 m3 bùn đất nhiễm dioxin từ hồ sen và vùng nước ngập xung quanh, tập kết tạm thời ở một mố nền và che phủ, chờ xử lý.

Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ thăm dự án dioxin Đà Nẵng - Ảnh Nguyễn Tú
Hiện nhiệt độ trong mố là 103oC và đang tăng dần lên mức 335oC để phá hủy dioxin tồn dư

Theo USAID, dự án này nhằm giải quyết vấn đề tồn đọng sau chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ, cho thấy đây là cách thức hiệu quả để thúc đẩy mối quan hệ và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Từ năm 2000, chính phủ hai nước đã hợp tác về các vấn đề liên quan đến chất độc da cam/dioxin nhằm đem lại lợi ích cho những người dân mà sức khỏe và đời sống của họ bị tác động bởi sự hiện diện của dioxin cũng như vật liệu nổ còn sót lại.

Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ thăm dự án dioxin Đà Nẵng - Ảnh Nguyễn Tú
Sau khi dự án xử lý dioxin này hoàn thành, sân bay Đà Nẵng sẽ được mở rộng

Ông Joakim Parker, Giám đốc USAID tại Việt Nam, đã báo cáo với đại tướng Martin Dempsey về kỹ thuật thực hiện cũng như độ an toàn của dự án, tác động của dự án đối với mối quan hệ Việt Nam và Mỹ, cũng như sự an toàn của người dân cũng như hiệu quả mở rộng sân bay Đà Nẵng sau khi dự án kết thúc.

Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ hoan nghênh và đánh giá dự án này là cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương và vì người dân TP.Đà Nẵng.

“Tôi đã muốn đến Đà Nẵng để biết thêm về dự án này và tôi rất ấn tượng với tiến độ đạt được. Bộ Quốc phòng Mỹ hoàn toàn ủng hộ và sẽ tiếp tục ủng hộ sáng kiến quan trọng này”, đại tướng Martin Dempsey khẳng định.

Đây là hoạt động nằm trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của đại tướng Martin Dempsey và đoàn đại biểu cấp cao quân đội Mỹ từ ngày 13-16.8 theo lời mời của thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên đại tướng Martin Dempsey, trong cương vị Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, thăm Việt Nam.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, sau khi hội đàm với thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, đại tướng Martin Dempsey và đoàn đại biểu cấp cao quân đội Mỹ đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

 Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ thăm dự án dioxin Đà Nẵng - Ảnh Nguyễn Tú
35.000 m3 bùn đất tồn dư dioxin của giai đoạn 2 cũng đã được đào lên từ hồ sen và các vùng ngập nước
Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ thăm dự án dioxin Đà Nẵng - Ảnh Nguyễn Tú
Đại tướng Martin Dempsey (giữa) cùng các bên liên quan đến thăm dự án xử lý dioxin sân bay Đà Nẵng
Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ thăm dự án dioxin Đà Nẵng - Ảnh Nguyễn Tú
Đại tướng Martin Dempsey chúc mừng dự án đạt tiến độ đúng kế hoạch
Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ thăm dự án dioxin Đà Nẵng - Ảnh Nguyễn Tú
Ông Joakim Parker, Giám đốc USAID Việt Nam giới thiệu dự án xử lý dioxin sân bay Đà Nẵng
Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ thăm dự án dioxin Đà Nẵng - Ảnh Nguyễn Tú
Đại tướng Martin Dempsey (bên phải) nghe báo cáo về tiến độ dự án
Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ thăm dự án dioxin Đà Nẵng - Ảnh Nguyễn Tú
Đại tướng Martin Dempsey (trái) khảo sát khu vực khử hấp tỏa nhiệt trong dự án

Nguyễn Tú
(thực hiện)

>> Triển lãm ảnh về nạn nhân chất độc da cam - dioxin
>> Cô gái nhiễm dioxin và giấc mơ giảng đường
>> Chưa có phương án xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa
>> Đưa vào hoạt động trung tâm tiêu độc, khử trùng dioxin
>> Khởi công trung tâm tẩy độc dioxin tại Đà Nẵng
>> 84 triệu USD tẩy rửa dioxin sân bay Đà Nẵng
>> Thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP.Thủ Dầu Một
>> 24 người điều trị tẩy độc dioxin đã trở về Đà Nẵng
>> Người dân nhiễm dioxin được tẩy độc miễn phí
>> Tẩy rửa dioxin tại sân bay Đà Nẵng
>> Sân bay Biên Hòa có nồng độ nhiễm dioxin cao nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.