Trung Quốc ra sách về đường lưỡi bò

14/08/2014 00:18 GMT+7

Theo truyền thông Trung Quốc, một nhà xuất bản ở nước này vừa phát hành cuốn sách tập hợp những lý luận phi lý về bản đồ đường lưỡi bò.

Tờ Trung Quốc Hải dương báo khoe rằng đây là cuốn sách đầu tiên “trình bày có hệ thống cơ sở lịch sử và pháp lý” của đường lưỡi bò. Tác giả là thẩm phán thuộc Tòa án quốc tế về luật Biển (ITLOS) Cao Chi Quốc và chuyên gia Cổ Binh Binh.

Ông Cao không có mặt trong hội đồng phán xử vụ Philippines kiện Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền phi lý ở biển Đông. Trong sách, ông Cao và ông Cổ ngang nhiên cho rằng đường lưỡi bò là “tuyến quyền lợi biển mang tính lịch sử”, trong đó bao gồm “quyền tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc” đối với các quần đảo ở biển Đông và quyền đánh bắt, khai thác tài nguyên trong đường lưỡi bò.

Trên thực tế, dư luận quốc tế và giới học giả, bao gồm cả một số chuyên gia Trung Quốc, đều đã vạch rõ những điểm phi lý, ngang ngược và mơ hồ của yêu sách đường lưỡi bò do Trung Quốc tự vẽ ra với ý đồ chiếm gần trọn biển Đông.

Văn Khoa

>> Giáo sư Trung Quốc đề xuất Bắc Kinh sửa luật, hợp pháp hóa ‘đường lưỡi bò’
>> Học giả Trung Quốc quyết liệt chỉ trích 'đường lưỡi bò
>> Tuyên bố chủ quyền ‘đường lưỡi bò’ của Trung Quốc chỉ là ‘hư cấu
>> Đường lưỡi bò, giàn khoan Hải Dương - 981 vào biếm họa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.