Bắt khẩn cấp hai cán bộ Công ty Bảo Việt Sài Gòn

14/08/2014 20:00 GMT+7

(TNO) Chuyển doanh thu bảo hiểm do cán bộ, nhân viên công ty Bảo Việt Sài Gòn (thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt) trực tiếp khai thác cho các đại lý bảo hiểm đứng tên để làm thủ tục thanh toán tiền hoa hồng bảo hiểm cho cán bộ trái với quy định của Chính phủ gây thiệt hại số tiền hơn 12 tỷ đồng.

(TNO) Ngày 14.8, Cơ CSĐT Bộ Công an (C46) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam Phạm Thành Công (56 tuổi) và Lê Thị Mỹ Linh (48 tuổi) để điều tra về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạm Thành Công (ngụ Q.1, TP.HCM), nguyên Trưởng phòng Bảo hiểm hàng hóa - Công ty Bảo Việt Sài Gòn (thuộc Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt) và Lê Thị Mỹ Linh (ngụ Q.7, TP.HCM), nguyên Phó Trưởng phòng Bảo hiểm hàng hóa - Công ty Bảo Việt Sài Gòn.

Theo tài liệu của cơ quan công an, từ năm 2009 đến năm 2011, Công đã có hành vi chuyển doanh thu, ký duyệt chứng từ thanh toán 8,5 tỉ đồng do cán bộ, nhân viên Công ty Bảo Việt Sài Gòn trực tiếp khai thác cho các đại lý bảo hiểm đứng tên để làm thủ tục thanh toán tiền hoa hồng bảo hiểm cho nhân viên trái với quy định của Chính phủ.

Tương tự, Linh cũng có hành vi ký duyệt chứng từ thanh toán 1,7 tỉ đồng hoa hồng bảo hiểm cho nhân viên phòng Bảo hiểm hàng hóa -  Công ty Bảo Việt Sài Gòn dưới hình thức chi hoa hồng cho đại lý trái với quy định của Chính phủ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án.

Ngọc Lê

>> Từ 2018, đóng bảo hiểm xã hội trên tổng thu nhập
>> Bỏ tiền thật ra mua... bảo hiểm giả
>> Bảo hiểm điểm tựa vững chắc cho gia đình
>> Thoát hiểm cho quỹ bảo hiểm
>> Hàng trăm hộ dân bị lừa bán bảo hiểm giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.