Tàu ngầm Mỹ bị 'đuổi' khỏi vùng biển Nga

10/08/2014 15:10 GMT+7

(TNO) Lực lượng chống tàu ngầm của Hải quân Nga đã phát hiện và “đuổi” một tàu ngầm Mỹ ra khỏi vùng biển của Nga.

(TNO) Lực lượng chống tàu ngầm của Hải quân Nga đã phát hiện và “đuổi” một tàu ngầm Mỹ ra khỏi vùng biển của Nga, theo đài Russia Today (Nga).


Tàu ngầm USS Hawaii lớp Virginia của Mỹ - Ảnh: Reuters

“Vào ngày 7.8, lực lượng chống tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc đã phát hiện một tàu ngầm, được cho là lớp Virginia của Hải quân Mỹ ở biển Barents”, một nguồn tin quốc phòng cấp cao Nga tiết lộ với Russia Today ngày 9.8.

Theo nguồn tin, lực lượng chống tàu ngầm bao gồm các tàu chống tàu ngầm và máy bay chống tàu ngầm Il-38 của Nga được điều động đến khu vực phát hiện.

Nguồn tin cho biết thêm lực lượng chống tàu ngầm Nga đã đuổi tàu ngầm Mỹ ra khỏi vùng biển của Nga.

Đây không phải là lần đầu tiên một tàu ngầm của lực lượng NATO được phát hiện ở biển Barents, theo nguồn tin trên.

Vào năm 2000, tàu ngầm hạt nhân Mỹ Toledo đã đâm vào tàu ngầm Nga Kursk ở biển Barents. Tất cả 118 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu ngầm Kursk thiệt mạng.

Phúc Duy

>> Mỹ, Nhật phối hợp phát triển tàu ngầm không người lái
>> Mỹ, Singapore tập trận bắn ngư lôi chống tàu ngầm
>> Doanh nghiệp trong nước quan tâm 'tàu ngầm made in Việt Nam
>> Business Insider: Triều Tiên có nhiều tàu ngầm nhất thế giới
>> Dự án tàu ngầm liên danh Nga - Ý bị đình chỉ vô thời hạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.