Ngoại trưởng Mỹ ca ngợi quan hệ Việt-Mỹ

10/08/2014 09:55 GMT+7

(TNO) Trong cuộc gặp với Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tại Myanmar, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lạc quan về sự phát triển mối quan hệ Việt - Mỹ mà ông đánh giá là tới mức 'toàn diện nhất'.

(TNO) Trong cuộc gặp với Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tại Myanmar, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lạc quan về sự phát triển mối quan hệ Việt - Mỹ mà ông đánh giá là tới mức "toàn diện nhất".

>> Lòng tin mới trong quan hệ Việt - Mỹ


Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bên lề Hội nghị Các Ngoại trưởng ASEAN ở Myanmar - Ảnh: AFP

Ông John Kerry đã gặp gỡ ông Phạm Bình Minh tại thủ đô Naypyidaw (Myanmar) bên lề cuộc họp ASEAN-Trung Quốc vào hôm 9.8, AFP đưa tin.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ đã ca ngợi “tiến triển” trong mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Việt Nam trong bài phát biểu trước khi tham dự hội nghị ASEAN.

Ông Kerry cũng hoan nghênh các bước tiển triển lạc quan “trong hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự và trong việc hạn chế các loại vũ khí sát thương hàng loạt”, cũng như “các biện pháp về biển Đông”.

Washington từng lên tiếng kêu gọi chấm dứt các hành động “gây hấn” tại biển Đông sau khi Trung Quốc ngang nhiên kéo giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển của Việt Nam.

Mỹ đã bình thường hóa quan hệ với Việt Nam từ năm 1995 và kể từ đó trở đi giao thương giữa 2 nước đã phát triển tốt.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry từng ca ngợi việc 2 nước nối lại quan hệ nhân chuyến thăm đồng bằng sông Cửu Long hồi tháng 12.2013.

Hoàng Uy

>> Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Myanmar
>> ASEAN bàn cơ chế giám sát an ninh biển
>> Hội nghị ASEAN đối diện nhiều vấn đề nóng
>> Mỹ-Trung lại bất đồng về biển Đông trước thềm thượng đỉnh ASEAN
>> Trao đổi học giả Fulbright Mỹ - ASEAN năm 2015  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.