Cháu bé 3 tuổi chết ngạt vì ngậm quả nhãn

10/08/2014 02:01 GMT+7

Ngày 9.8, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (TP.Biên Hòa) cho biết cháu Vũ Thành Hưng (3 tuổi, ngụ thị trấn Gia Ray, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) đã tử vong do nuốt phải hạt nhãn dẫn đến ngạt thở.

Trưa 7.8, cháu Hưng ngậm một quả nhãn đã bóc vỏ (vẫn còn cơm nhãn) trong miệng chơi đùa với người thân. Do bất cẩn, quả nhãn rơi xuống đường thở, gây ngạt thở, tím tái. Gia đình đưa cháu đến trạm y tế thị trấn cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa H.Xuân Lộc rồi Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh. Đến hơn 13 giờ cùng ngày, cháu Hưng được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và tử vong vào rạng sáng 8.8. 

 Gia Khánh

>> Ngừa ngạt thở ở trẻ con
>> Cứu cháu bé bị ngạt thở do sặc hạt đậu
>> Giảm nguy cơ ngạt thở ở trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.