VN đủ năng lực thiết kế, chế tạo khí tài quan sát, ngắm bắn ban đêm

08/08/2014 03:10 GMT+7

Chiều ngày 7.8, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức hội thảo khoa học về “Khí tài quang - quang điện tử VN phục vụ tác chiến ngày - đêm” với sự tham gia của 80 đại biểu đại diện các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Bộ tổng tham mưu, các tổng cục, quân khu, quân binh chủng, học viện - nhà trường và viện nghiên cứu trong toàn quân… Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo.

Các đại biểu tham quan một số loại khí tài quang điện tử

Theo đánh giá chung tại hội thảo, VN hiện nay đã đủ năng lực thiết kế, chế tạo khí tài quan sát, ngắm bắn ban đêm cho sư đoàn bộ binh đủ quân; đủ điều kiện cải tiến, nâng cấp các loại kính nhìn đêm cho xe tăng, xe thiết giáp; đủ năng lực thiết kế, chế tạo kính quan sát đêm cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo…

Các đại biểu cũng đã đề xuất, kiến nghị với Bộ Quốc phòng nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng nghiên cứu thiết kế, khả năng chế tạo và trang bị các loại khí tài quang - điện tử VN phục vụ tác chiến ngày - đêm cho các đơn vị trong toàn quân trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Kim Thanh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.