Trộm 6 con chó, lãnh 12 tháng tù

07/08/2014 14:25 GMT+7

(TNO) Ngày 7.8, TAND TP.Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) mở phiên tòa lưu động xét xử, tuyên phạt Nguyễn Hậu Em (22 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Thành) 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Trộm 6 con chó, lãnh 12 tháng tù
Hậu Em tại phiên tòa  

Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ ngày 18.7.2014, Công an xã Long Phước (TP.Bà Rịa) tuần tra phát hiện Nguyễn Hậu Em điều kiển xe máy biển kiểm soát 72E1-163.00 chở Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “sói”, 38 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) cùng hai thanh niên điều khiển xe máy khác vận chuyển 6 con chó hướng từ xã Long Tân (huyện Đất Đỏ) đi qua địa bàn xã Long Phước nên tiến hành truy bắt.

Bị truy đuổi, Nguyễn Hậu Em điều khiển xe máy ngã xuống đường thị bị Công an xã Long Phước bắt giữ, còn Thắng và hai thanh niên khác chạy thoát.

Tại hiện trường, Công an xã Long Phước thu giữ xe máy 72E1-163.00, 1 khẩu súng tự chế để bắn chó và 6 con chó (trong đó có 2 con đã chết).

Hậu Em khai nhận đã cùng đồng bọn bắt 4 con chó tại xã Long Phước và 2 con chó ở xã Long Tân.

Hội đồng định giá tài sản TP.Bà Rịa xác định 6 con chó mà Hậu Em trộm cắp được hơn 2,7 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Triệt phá băng chuyên trộm cắp xe máy
>> Vừa ra tù, lại trộm cắp
>> Khởi tố 29 bị can gây rối và trộm cắp tài sản
>> Băng trộm cắp xe máy lãnh án   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.