Tin tặc đánh cắp 1,2 tỉ tài khoản

07/08/2014 02:05 GMT+7

Công ty an ninh mạng Hold Security (Mỹ) vừa công bố thông tin chấn động: một nhóm tin tặc mang tên Cyber Vor đã đánh cắp 1,2 tỉ tài khoản của người sử dụng internet.

Theo báo cáo đăng trên website của Hold Security, nhóm tội phạm này hoạt động tại Nga và đã đột nhập vào hàng trăm triệu trang web trên thế giới. Bằng cách gài mã độc vào các website, Cyber Vor đã lấy cắp thông tin tài khoản, mật khẩu, thậm chí mã thẻ tín dụng khi nạn nhân khai báo hay đăng ký với các trang bị đột nhập. Hold Security tuyên bố đây là vụ đánh cắp thông tin mạng lớn nhất từ trước đến nay nhưng không tiết lộ danh sách các website bị tấn công.

Theo tờ The New York Times, Cyber Vor là một nhóm tin tặc trong độ tuổi 20, chuyên đột nhập vào đủ loại website từ các tập đoàn lớn đến công ty gia đình. Chúng đánh cắp thông tin để trao đổi với các nhóm tội phạm khác hoặc bán cho những công ty tiếp thị, quảng cáo.

Vinh Sơn

 >> Công ty Mỹ tố tin tặc Nga trộm 1,2 tỉ mật khẩu khắp thế giới
 >> Tin tặc Trung Quốc trộm thông tin về hệ thống tên lửa Israel
 >> Tin tặc Trung Quốc thâm nhập hệ thống máy tinh chính phủ Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.