Thoát hiểm cho quỹ bảo hiểm

07/08/2014 02:01 GMT+7

Khoảng giữa năm ngoái, báo chí đưa thông tin về việc Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội đang hoàn thiện dự thảo đề án Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung để trình Chính phủ, theo đó, nếu triển khai thì lương bình quân của người hưu trí có thể lên đến gần 10 triệu đồng/tháng, so với hơn 3 triệu đồng như hiện nay.

Khoảng giữa năm ngoái, báo chí đưa thông tin về việc Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội đang hoàn thiện dự thảo đề án Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung để trình Chính phủ, theo đó, nếu triển khai thì lương bình quân của người hưu trí có thể lên đến gần 10 triệu đồng/tháng, so với hơn 3 triệu đồng như hiện nay. 

Nhưng đến giờ thì thông tin về nguy cơ báo động của việc vỡ Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) có thể xảy ra sau năm 2023 đang đe dọa tất cả những người ăn lương. Cũng lại có rất nhiều kế sách được đưa ra để chống vỡ quỹ, trong đó có cả chuyện phải kéo dài tuổi hưu: nữ 60, nam 62 tuổi.

Ngăn chặn “vỡ quỹ” và nâng cao đời sống cho người nghỉ hưu, quả thực là bài toán không hề đơn giản. Nhưng cái gốc hiện nay của chúng ta, chính là cách thu và hưởng BHXH không linh hoạt, thiếu hợp lý.

Tại sao chúng ta không thu BHXH tự nguyện? Người có thu nhập cao tự nguyện đóng cao để được hưởng hưu trí tương xứng sau này thay vì thu ấn định theo hệ số lương cơ bản. Như vậy quỹ BHXH sẽ có nguồn thu cao hơn. Bởi lẽ, trên thực tế có nhiều người thu nhập cao, vẫn chỉ “được” đóng BHXH như một người có thu nhập ở mức trung bình. Điều này xét về mặt kinh doanh bảo hiểm là bất lợi.      

Chúng ta cần biết rằng, trên thế giới hiện có khoảng trên 80 quốc gia đã triển khai Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung. Và theo Bộ LĐ-TB-XH thì trong khối APEC chỉ còn duy nhất VN chưa triển khai thực hiện.

Chuyện vỡ quỹ là có thật, chuyện cắt giảm 21 - 33% lương hưu như trong dự thảo luật BHXH sửa đổi cũng sẽ trở thành hiện thực, nếu như chúng ta không có cách nào để tăng nguồn thu của quỹ.

Cần phải thay đổi cách thu BHXH như nói ở trên. Đồng thời phải siết chặt chế tài đối với các trường hợp nợ đọng, chây ì đóng bảo hiểm, kiểm tra, phạt nặng các doanh nghiệp trốn đóng BHXH cho người lao động. Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, ngay cả khối lực lượng vũ trang cũng đang còn nợ bảo hiểm khá lớn. Trong khi đó, lực lượng này nếu về nghỉ chế độ, lương của họ rất cao. Do vậy một khi nhà nước cũng còn đang nợ quỹ thì làm sao chúng ta có thể làm mạnh với hàng trăm ngàn doanh nghiệp nợ nghĩa vụ?

Cắt giảm thì dễ, đảm bảo mức sống vốn đã bèo bọt cho người nghỉ hưu mới khó. Mong rằng các cơ quan chức năng nghiên cứu một cách đầy đủ, nghiêm túc để tìm cách thoát hiểm cho quỹ bảo hiểm.

Quốc Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.