Bị đòi nợ, đâm chết người

07/08/2014 09:46 GMT+7

Ngày 5.8, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Văn Hồ (38 tuổi, ngụ xã Mỏ Công, H.Tân Biên, Tây Ninh) 8 năm tù về tội giết người (ảnh).

Bị đòi nợ, đâm chết người

Theo cáo trạng, chiều ngày 5.4.2014, trong lúc Hồ đang ngồi cà phê ở quán tại xã Mỏ Công thì Nguyễn Hòang Vũ đến quán gặp và đòi nợ 1 triệu đồng (số tiền mà Hồ nợ anh Phùng Hữu Hiếu do đánh bạc). Cho rằng mình không thiếu nợ Vũ nên Hồ từ chối trả nợ nên 2 bên xảy ra cự cãi, xô xát nhau. Sau khi bị Vũ dùng ghế đánh vào đầu, Hồ chạy ra sau bếp cầm cây kéo đuổi theo đâm Vũ dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Hồ bỏ trốn đến ngày 6.4.2014 ra đầu thú.

Tin, ảnh: Dương Phan

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.