Bắt nghi phạm thuê giang hồ đâm chết người trên xe ô tô

07/08/2014 09:43 GMT+7

(TNO) Sáng 7.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã bắt giữ nghi phạm được cho là kẻ chủ mưu trong vụ thuê nhóm đâm thuê, chém mướn ra tay giết ông Kiều Ngọc Thành (55 tuổi, ngụ tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

(TNO) Sáng 7.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã bắt giữ nghi phạm chủ mưu trong vụ thuê giang hồ giết ông Kiều Ngọc Thành (55 tuổi, ngụ tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

>> Nghi phạm chém chết 4 người thân có thể bị tâm thần, hoang tưởng
>> Hai anh em ruột chém chết người
>> Đi trả thù, bị chém chết
>> Bắt nghi phạm chém chết vợ và mẹ dã man
>> Xe ben rải bụi trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội)

Theo đó danh tính của nghi phạm chủ mưu trong vụ trọng án kể trên là Nguyễn Quốc Văn (ngụ tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). Như vậy chỉ sau 2 ngày, 4 nghi phạm liên quan tới vụ trọng án kể trên đã bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 6.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp cùng Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành bắt giữ 3 nghi phạm liên quan là Hoàng Anh Tuấn (34 tuổi, quê quán xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội), Lê Hồng Thuận (22 tuổi, ngụ tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) và Hoàng Kim Bình (43 tuổi, ngụ tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Bắt nghi phạm thuê giang hồ chém chết người trên xe ô tô
Hiện trường vụ trọng án

Theo lời khai ban đầu của những người bị bắt giữ, ông Thành có cho Văn vay hơn 2 tỉ đồng. Sau nhiều lần không thống nhất được thời hạn giao trả số tiền vay, người đàn ông này đã đi cùng Bình để gặp ông Thành nói chuyện. Theo sắp xếp của người đàn ông này, khi tới nơi, Bình được bố trí ngồi cách vài dãy bàn để nhận diện ông Thành.

Lần gặp nói chuyện về số tiền vay mượn bất thành, nên khi ra về, Văn đã nhờ Bình ra tay đe dọa ông Thành. Liền ngay sau đó, Bình đã thuê Tuấn và Thuận dằn mặt ông Thành với giá 30 triệu đồng.

Cụ thể Bình đã trực tiếp bàn bạc với Tuấn và Thuận lên kế hoạch. Để xử lý vụ việc, Bình trao cho Tuấn 30 triệu đồng. Số tiền này, Tuấn chia cho Thuận 15 triệu đồng. Và sau một thời gian theo dõi nắm được quy luật đi lại của ông Thành, sáng 5.8, Tuấn đã ra chợ Cổ Nhuế mua 1 con dao nhọn, thủ sẵn trong người rồi dùng xe máy chở Thuận đi gây án.

Khi phát hiện ông Thành điều khiển xe ô tô di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn ngã ba giao cắt vào khu đô thị Nam Cường, Thuận và Tuấn đã chủ động tạo ra vụ va chạm giao thông với xe của ông Thành. Sau vụ va chạm, ông Thành buộc phải dừng xe và hạ cửa kính để quan sát. Chỉ chờ có vậy, Tuấn tiến tới, bất ngờ dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người ông Thành.

Hậu quả do vết thương nặng vào tim nên ông Thành tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.

Liên quan tới vụ trọng án kể trên, cơ quan công an xác minh làm rõ, Tuấn, Bình và Thuận là thuộc nhóm chuyên đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.