Tổ chức nhiều hoạt động phù hợp thu hút thiếu nhi tham gia

06/08/2014 18:16 GMT+7

(TNO) Trong 2 ngày 5 và 6.8, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội đồng Đội T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2013 - 2014 và triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học mới.

(TNO) Trong 2 ngày 5 và 6.8, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội đồng Đội T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2013 - 2014 và triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học mới. 

 Anh Lê Quốc Phong (áo xanh) trao bằng khen của T.Ư Đoàn cho các đơn vị dẫn đầu công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học vừa qua
Anh Lê Quốc Phong (áo xanh) trao bằng khen của T.Ư Đoàn cho các đơn vị dẫn đầu công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học vừa qua

Tham dự hội nghị có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo Hội đồng Đội, tổng phụ trách Đội ở các tỉnh, thành trong toàn quốc. Anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, đến dự và phát biểu chỉ đạo

Theo Hội đồng Đội T.Ư, năm học 2013 - 2014, hoạt động của các cơ sở Đội diễn ra sôi nổi, toàn diện trên các mặt công tác, bám sát các mục tiêu, thực hiện có hiệu quả chương trình năm học. Nhiều hoạt động có ý nghĩa giáo dục và sức lan tỏa, quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp xã hội, được dư luận đánh giá cao…

Năm học qua, cả nước có gần 160.000 liên đội tổ chức phong trào thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng qua các diễn đàn; tổ chức 159.154 chương trình tôn vinh “Gương sáng nghìn việc tốt” với 953.028 gương điển hình; từ phong trào “Kế hoạch nhỏ”, thiếu nhi cả nước đóng góp được 159.543 tấn giấy vụn trị giá hơn 42,2 tỉ đồng, xây dựng được 10.982 tủ sách học đường…

Phát biểu tại hội nghị, anh Lê Quốc Phong cũng đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của phong trào trong năm học vừa qua, đồng thời chỉ đạo một số nội dung cần thực hiện trong năm học đến.

Cụ thể, cần chú trọng, quan tâm đến công tác giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc và thông qua các hoạt động của Đội phải định hình cho các em có lòng nhân ái, hiếu thảo, tính tiết kiệm, có ý thức trách nhiệm của mình trong mọi việc.

“Tổ chức các hoạt động tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh cho các em và tùy từng vùng, miền, độ tuổi mà các địa phương cần có cách làm cho phù hợp tạo được sức hút với các em. Hội đồng Đội các tỉnh, thành phải làm sao để tổ chức nhiều hoạt động để các em tham gia, và cần cố gắng làm sao để phát huy hết khả năng, năng khiếu của các em...”, anh Lê Quốc Phong chỉ đạo.

Cũng theo anh Phong, các Nhà thiếu nhi, Trung tâm thanh thiếu nhi đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của các em. Trong năm đến cần củng cố, đầu tư thêm các điểm vui chơi giải trí ở các xã phường; phát huy hiệu quả của hệ thống Nhà thiếu nhi cấp huyện, tỉnh và kết hợp, tăng cường hỗ trợ nhau giữa các trường học với Nhà thiếu nhi để hoạt động tốt hơn...

Tin, ảnh: Gia Bình

>> Đổi mới công tác Đội
>> Khuyến khích thiếu nhi chủ động sáng tạo trong công tác Đội
>> T.Ư Đoàn thăm thanh niên tình nguyện
>> T.Ư Đoàn thăm sinh viên Tiếp sức mùa thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.