Số người chết do động đất ở Trung Quốc tăng lên gần 600

06/08/2014 12:55 GMT+7

(TNO) Số người chết trong trận động đất ngày 3.8 ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã tăng lên gần 600 người vào ngày 6.8.

EARTHQUAKE;HORIZONTAL;CONSEQUENCES OF A CATASTROPHE;NATURAL DISASTERS;REMAINS;HOUSE;DAMAGE
Thi thể của ông lão 71 tuổi được đưa ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất - Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực miền núi tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, nơi xảy ra trận động đất 6,1 độ Richter (chính quyền Trung Quốc tuyên bố đây là trận động đất 6,5 độ Richter) theo AFP.

Vào sáng ngày 6.8, chính quyền Trung Quốc xác nhận ít nhất 589 người thiệt mạng trong trận động đất, 2.401 người bị thương và 230.000 người dân được sơ tán, trong khi 80.000 căn hộ bị sập hoặc hư hại hoàn toàn.

Chính quyền Trung Quốc không lý giải vì sao số người chết tăng lên đến gần 600 từ 410 công bố vào ngày 5.8. Lực lượng cứu hộ cũng đang dần dần kéo thi thể nạn nhân ra khỏi các đống đổ nát.

Trên 18.000 nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp đã đến khu vực động đất, đa số là từ quân đội và cảnh sát.

Trung Quốc kêu gọi các tình nguyện viên dân sự tránh xa khu vực động đất trong các chuyến xe chở hàng hóa hỗ trợ các nạn nhân.

Tuy nhiên, trận động đất gây ra lở đất làm hư hại các đường sá gây cản trở công tác cứu hộ và các chuyến xe chở hàng hóa cứu trợ.

Đây là trận động đất mạnh nhất vùng trong 14 năm qua, Tân Hoa xã cho hay.

Phúc Duy

>> Động đất tại Nam Phi, ít nhất 1 người chết
>> Động đất ở Trung Quốc: Số người chết tăng lên 410 người
>> Gần 400 người chết do động đất ở Vân Nam
>> Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện thăm hỏi vụ động đất tại Trung Quốc
>> Động đất kinh hoàng ở Trung Quốc: Hơn 381 người chết, 1.800 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.