Phát triển công nghệ phụ trợ để giảm phụ thuộc

07/08/2014 02:30 GMT+7

Theo GS-TS Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, VN cần tập trung đẩy mạnh 4 ngành công nghiệp chủ lực như sản xuất ô tô, dệt may, may da, cơ khí để phát triển công nghiệp phụ trợ.

“Đây không phải là ngành công nghiệp phụ phục vụ cho ngành công nghiệp chính, mà chính là ngành công nghiệp cung cấp nguyên liệu, linh kiện chi tiết để chế tạo ra sản phẩm cuối cùng.

Phát triển công nghiệp phụ trợ sẽ nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm sự lệ thuộc vào nguồn cung cấp bên ngoài”. Đây là một trong những ý kiến từ tham luận của PGS-TS Nguyễn Đông Phong và GS-TS Võ Thanh Thu tại hội thảo khoa học “Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ VN” do Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và Ban Kinh tế trung ương phối hợp tổ chức.

Mỹ Quyên

>> Nhật Bản hỗ trợ TP.HCM phát triển công nghiệp phụ trợ
>> Phát triển công nghiệp phụ trợ để chủ động kinh tế trong mọi tình huống
>> Công nghiệp phụ trợ đang đi xuống
>> Xây dựng khu công nghiệp phụ trợ đầu tiên tại Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.