Đề xuất tăng lương tối thiểu 300 – 400 nghìn đồng/tháng

06/08/2014 15:19 GMT+7

(TNO) Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2015 đã được 63% thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia bỏ phiếu thông qua sáng nay 6.8 để gửi lên Thủ tướng Chính phủ.

(TNO) Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2015 đã được 63% thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia bỏ phiếu thông qua sáng nay 6.8 để gửi lên Thủ tướng Chính phủ.

>> Chưa 'chốt' được phương án lương tối thiểu năm 2015
>> Từ ngày 1.1.2014, tăng mức lương tối thiểu
>> Không được giảm lương tối thiểu
>> Bộ LĐ-TB-XH đề xuất tăng lương tối thiểu từ 15-17%
>> Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu
>> Đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu năm 2014

Sáng nay 6.8, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu thông qua phương án tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2015 với tỷ lệ 63% thành viên tán thành.

Trong cuộc họp, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã đưa ra phương án tăng lương tối thiểu cụ thể các vùng như sau: vùng I là 3,2 triệu đồng, vùng II là 2,85 triệu đồng, vùng III là 2,55 triệu đồng, vùng IV là 2,3 triệu đồng.

Tuy nhiên, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chọn mức thấp hơn, cụ thể, lương tối thiểu Vùng I là 3,1 triệu đồng (tăng 400 ngàn đồng so với năm 2014); vùng II: 2,75 triệu đồng (tăng 350 ngàn đồng); vùng III: 2,42 triệu đồng (tăng 320 ngàn đồng); vùng IV là 2,2 triệu đồng (tăng 300 ngàn đồng).

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia, ông Phạm Minh Huân cho biết, phương án này được lựa chọn để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định để tăng lương vào năm 2015 ở khu vực doanh nghiệp.

 Hội đồng tiền lương Quốc gia đề xuất tăng lương tối thiếu 300 – 400 nghìn
Hội đồng Tiền lương quốc gia đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 300 - 400 nghìn đồng/tháng - Ảnh: Ngọc Thắng

Nếu phương án đề xuất này được Thủ tướng đồng ý, lương tối thiểu vùng năm 2015 sẽ tăng bình quân khoảng 15,1% so với lương tối thiểu năm 2014.

Bày tỏ quan điểm trước phương án tăng lương được số đông thành viên lựa chọn, ông Mai Đức Chính, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia chưa hài lòng với kết quả này vì phương án tăng lương tối thiểu chưa đáp ứng được kỳ vọng của người lao động và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo ông Mai Đức Chính, nguyên tắc của hội đồng là bỏ phiếu biểu quyết và lựa chọn theo đa số. Nhưng đây là mức đề xuất của Hội đồng Tiền lương quốc gia - cơ quan tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ. Sắp tới, hội đồng tiếp tục báo cáo Thủ tướng và lúc đó Thủ tướng lấy ý kiến của các cơ quan, khi đó Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có văn vản kiến nghị để Thủ tướng xem xét thêm cơ sở đề nghị của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hải Bình - Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.