'Cảnh sát dùng súng khống chế kiểm lâm': Bộ Công an triệu tập 8 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa

05/08/2014 20:00 GMT+7

(TNO) Trung tướng Trần Đăng Yến, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ký giấy triệu tập thì 8 cán bộ, kiểm lâm liên quan đến nghi án “kiểm lâm nhận hối lộ 100 triệu đồng” ra Hà Nội để làm việc.

(TNO) Trung tướng Trần Đăng Yến, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ký giấy triệu tập 8 cán bộ kiểm lâm liên quan đến nghi án “kiểm lâm nhận hối lộ 100 triệu đồng” ra Hà Nội để làm việc.

 Tiếp vụ “Cảnh sát dùng súng khống chế kiểm lâm”: Bộ công an triệu tập một loạt cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa
Chiều tối 1,8, C48 Bộ Công an đã bắt giữ ông Hải và thu được 100 triệu đồng trên chậu cảnh ở hành lang tầng 2 trụ sở Đội Kiểm lâm cơ động số 1 - Ảnh: Ái Châu

Ngày 5.8, ông Nguyễn Văn Vân, Trưởng phòng thanh tra pháp chế, Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, Cơ quan  CSĐT Bộ Công an vừa có giấy triệu tập 8 cán bộ, kiểm lâm viên thuộc Đội Kiểm lâm cơ động số 1, Chi Cục kiểm lâm Thanh Hóa ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra, nhằm làm rõ vụ việc “cảnh sát bắt quả tang cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa nhận hối lộ 100 triệu đồng”.

Những cán bộ kiểm lâm bị triệu tập, gồm các ông: Lê Văn Hải (Đội phó Đội Kiểm lâm cơ động số 1), Lê Nguyên Chất (thanh tra pháp chế Đội Kiểm lâm cơ động số 1) và các kiểm lâm viên: Lê Chí Thanh, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Bá Phúc, Đỗ Đình Chung và Nguyễn Thế Vinh.

Theo nội dung trong giấy triệu tập do trung tướng Trần Đăng Yến, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an ký thì 8 cán bộ, kiểm lâm viên trên bị triệu tập ra Hà Nội để Cơ quan CSĐT Bộ Công an “hỏi về việc kiểm tra xử lý vi phạm xe ô tô chở gỗ mang BKS 37C-060.12".

Như Thanh Niên Online đã thông tin, chiều 1.8, lực lượng cảnh sát hóa trang thuộc Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (C48 Bộ Công an) đã bắt quả tang ông Lê Đức Hải, Trạm trưởng Trạm kiểm soát QL1A, Đội Kiểm lâm cơ động số 1 đang nhận hối lộ 100 triệu đồng từ một người tên là Nguyên (chủ buôn bán lâm sản trên chiếc xe mang BKS 37C-060.12 bị tổ công tác do ông Lê Đức Hải làm tổ trưởng bắt trước đó).

Sáng 2.8, C48 đã di lý ông Lê Đức Hải cùng với những tài liệu, tang vật liên quan ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Ái Châu

>> Vụ cảnh sát dùng súng khống chế kiểm lâm: Tạm đình chỉ công tác hai cán bộ kiểm lâm
>> Vụ kiểm lâm nhận hối lộ 100 triệu đồng: Tạm đình chỉ công tác hai cán bộ kiểm lâm
>> Bắt quả tang Trưởng trạm kiểm lâm nhận hối lộ 100 triệu đồng
>> Vụ 'Cảnh sát dùng súng khống chế kiểm lâm': Ông Lê Đức Hải nhận hối lộ 100 triệu đồng
>> Vụ 'Cảnh sát dùng súng khống chế kiểm lâm': Bắt giữ kiểm lâm Lê Đức Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.