Bắt quả tang Trưởng trạm kiểm lâm nhận hối lộ 100 triệu đồng

03/08/2014 02:05 GMT+7

Liên quan đến vụ cảnh sát dùng súng khống chế kiểm lâm (Báo Thanh Niên ngày 2.8 đã phản ánh), Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận: Chiều 1.8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48 - Bộ Công an) đã bắt quả tang ông Lê Đức Hải (35 tuổi, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát QL1A, thuộc Đội kiểm lâm cơ động (KLCĐ) số 1, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, đang có hành vi nhận hối lộ của một chủ buôn gỗ.

Liên quan đến vụ cảnh sát dùng súng khống chế kiểm lâm (Báo Thanh Niên ngày 2.8 đã phản ánh), Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận: Chiều 1.8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48 - Bộ Công an) đã bắt quả tang ông Lê Đức Hải (35 tuổi, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát QL1A, thuộc Đội kiểm lâm cơ động (KLCĐ) số 1, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, đang có hành vi nhận hối lộ của một chủ buôn gỗ.

Vụ cảnh sát dùng súng khống chế kiểm lâm:
Ông Lê Đức Hải (còng tay) bị C48 - Bộ Công an bắt giữ tại trụ sở Đội Kiểm lâm cơ động số 1, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa - Ảnh: Ái Châu

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 9 giờ 30 ngày 1.8, trong khi tuần tra trên QL1A (đoạn qua địa phận H.Quảng Xương, Thanh Hóa), tổ công tác của Đội KLCĐ số 1 do ông Lê Đức Hải làm tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra ô tô mang BKS 37C-060.12 từ Nghệ An ra. Lực lượng kiểm lâm đã phát hiện ngoài 22 m3 gỗ cẩm lai (nhóm 1) có chứng từ, trên xe còn chở 1,520 m3 gỗ giáng hương (nhóm 1) không rõ nguồn gốc. Tổ công tác đã yêu cầu tài xế đưa xe về trụ sở của đội ở số 305A Bà Triệu, P.Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa để giải quyết. Tại đây, ông Lê Đức Hải đã đòi chủ hàng là ông Nguyên phải đưa 100 triệu đồng cho tổ công tác để được bỏ qua lỗi vi phạm. Ông Nguyên đã đồng ý và hứa đến chiều sẽ giao tiền.

Chiều cùng ngày, tổ công tác của ông Lê Đức Hải tiếp tục đi tuần tra kiểm soát và phát hiện xe khách mang BKS 65L-2894 vận chuyển động vật hoang dã, nên áp tải chiếc xe này về trụ sở để xử lý. Khi chiếc xe khách vừa về đến cổng Đội KLCĐ số 1, bất ngờ một nhóm hành khách trên xe (thực chất là cảnh sát hóa trang - PV) nhảy xuống xe, dùng súng khống chế một số kiểm lâm viên, bắt quả tang ông Lê Đức Hải đang nhận tiền hối lộ của chủ buôn gỗ là ông Nguyên (không phải nhận tiền từ chủ buôn bán động vật hoang dã trên xe khách như một số hành khách phỏng đoán - PV). Ông Lê Đức Hải sau đó đã chạy lên tầng 2 của trụ sở và ném bọc tiền vào chậu cây cảnh ở hành lang.

Sau nhiều giờ tiến hành khám xét, lực lượng của C48 đã thu giữ 10 triệu đồng tiền mặt tại phòng làm việc của ông Lê Đức Hải; 2 cục tiền (100 triệu đồng) đựng trong túi ni lông ném ở chậu cảnh ngoài hành lang tầng 2 trụ sở Đội KLCĐ số 1; niêm phong, thu giữ toàn bộ hồ sơ xử lý vi phạm hành chính lưu tại phòng xử lý của Đội KLCĐ số 1 (từ 1.1 đến 31.7.2014); bàn giao ô tô mang BKS 37C-060.12 chở gỗ lậu cho Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ.

Hiện C48 đã di lý ông Lê Đức Hải cùng những hồ sơ, tang vật liên quan về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời tiếp tục triệu tập các thành viên trong tổ công tác bắt giữ xe gỗ lậu, gồm các ông: Nguyễn Xuân Vịnh, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thế Vinh, Đỗ Đình Chung và ông Lê Văn Hải, Đội phó Đội KLCĐ số 1, để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Ái Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.