Thị trấn 'nghèo' nhất nước

02/08/2014 09:39 GMT+7

Là một trong 2 thị trấn của huyện đảo Cát Hải, TP.Hải Phòng, nhưng trong khi thị trấn 'thủ phủ' Cát Bà, thuộc đảo Cát Bà là một khu du lịch sầm uất và nổi tiếng cả nước thì thị trấn Cát Hải, thuộc đảo Cát Hải yếu thế hơn nhiều.

Thị trấn “nghèo” nhất nước 1
Bến Gót, nơi tàu khách Hải Phòng - Cát Bà từng trung chuyển, nay vắng lặng. Khu vực này đang được xây dựng một cảng nước sâu và có thể là tương lai cho Cát Hải

Nghề làm muối ở đây gần như đã mất, nghề đánh bắt gần bờ gặp khó vì cá tôm cạn kiệt, giao thông khó khăn, dịch vụ không phát triển vì người ta chỉ đi qua Cát Hải để đến Cát Bà hoặc trở về Hải Phòng mỗi ngày.

Đến Cát Hải, có thể cảm thấy đây là thị trấn nghèo nhất trong các thị trấn của cả nước: những ngôi nhà chưa cao, không mới; các hàng quán ít và ít khách; những người dân trông tảo tần, mộc mạc…

Thị trấn “nghèo” nhất nước 2
Xe máy chở người, chở gà hối hả chạy qua thị trấn để kịp phà đi Cát Bà

Thị trấn “nghèo” nhất nước 3
Ngư dân Cát Hải ít có tàu lớn nên chỉ đánh bắt gần bờ

Thị trấn “nghèo” nhất nước 4
Ông Nghiêm, một thợ rèn thất tuần ở khu Lục Độ: “Trai tráng ở đây đi làm thuê hết, chỉ người già, trẻ con ở lại” 

Thị trấn “nghèo” nhất nước 8
Một căn nhà cũ kỹ và vắng người trong thị trấn

Thị trấn “nghèo” nhất nước 5
Cổng nhà ghi năm 1949, thời vang bóng của nghề cá, muối, mắm… của Cát Hải

Thị trấn “nghèo” nhất nước 6
Xe đạp và những hàng quán vắng vẻ là cảnh dễ thấy ở đây

Thị trấn “nghèo” nhất nước 7
May sao, Cát Hải vẫn còn một xí nghiệp nước mắm với 300 công nhân, thu nhập trung bình 7 triệu đồng mỗi tháng… 

Đạo Văn

>> Hải Phòng phủ sóng wifi dải trung tâm và đảo Cát Bà
>> Hải Phòng: Tăng chuyến tàu du lịch ra đảo Cát Bà
>> Thăm đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.