Kẻ giết người đêm 30 tết lãnh án

02/08/2014 13:13 GMT+7

(TNO) Sáng 2.8, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Minh Nhựt (24 tuổi, trú tổ 30A, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 18 năm tù về tội 'Giết người'.

>> Bắt nhanh kẻ giết người đêm 30 tết  

 
Nhựt tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, tối 30.1 (30.12 âm lịch) Nguyễn Xuân Ánh (24 tuổi, trú tổ 31) đến nhà bà Huỳnh Thị Hoàng (46 tuổi, trú tổ 30, phường Thọ Quang) cãi nhau với chồng bà Hoàng là Nguyễn Hữu Lượm (49 tuổi).

Ánh bị con ông Lượm là Nhựt tát vào mặt nên về nhà lấy dao quay lại trả thù.

Biết chuyện, Trương Văn Hậu (18 tuổi, trú tổ 35) và Đặng Văn Điểm (23 tuổi, trú tổ 25, cùng phường Thọ Quang) đi theo. Khi Ánh đập cửa thách Nhựt ra giao chiến thì Hậu, Điểm can ngăn, kéo về nhà.

Sau đó, Nhựt ra chợ mua dao rồi chạy sang nhà Ánh.

Lúc này, Ánh đang đứng trước nhà, bị Nhựt cầm dao xông vào đâm, Ánh chạy vào bên trong nhà.

Điểm thấy vậy dùng tay gạt dao của Nhựt thì bị Nhựt cầm dao truy sát.

Điểm chạy về phía đường Ngô Quyền, lúc này anh rể của Nhựt là Huỳnh Văn Được (25 tuổi, trú tổ 34, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) đang đi đến. Thấy vậy, Nhựt nhờ anh Được chặn Điểm lại thì anh Được đấm vào mặt Điểm. Điểm quay lại thì bị Nhựt kẹp cổ, đâm 1 nhát dao vào lưng.

Hậu quả, Điểm tử vong do vết thương quá nặng.

Về phần bồi thường, gia đình Nhựt đã bồi thường cho phía bị hại hơn 67 triệu đồng nên tòa không đề cập gì thêm.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Ngày đền tội của gã trai trẻ giết người tình, đốt xác phi tang
>> Giết người vì bị xúc phạm, lãnh án chung thân
>> Giết người 'tè bậy', lãnh án chung thân
>> Lãnh án 12 năm tù vì tội giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.