Thái Lan báo động nguy cơ khủng bố

01/08/2014 03:15 GMT+7

Các lực lượng an ninh Thái Lan đang được đặt trong tình trạng báo động toàn diện sau khi có thông tin một nhóm ly khai miền nam sẽ tung 150 tay súng để đánh bom khủng bố, phá nát miền nam nước này.

Theo Bangkok Post, Masae Useng, lãnh đạo của nhóm ly khai Mặt trận cách mạng quốc gia (BRN) lên kế hoạch khủng bố 3 tỉnh Yala, Narathiwat và Pattani trong một cuộc họp bí mật ở Malaysia với 8 chỉ huy then chốt khác. Cụ thể, sẽ có 50 tay súng được triển khai ở mỗi tỉnh để thực hiện các vụ đánh bom và tấn công bằng súng.

Miền nam Thái Lan là nơi tập trung sinh sống của người Hồi giáo và thường xuyên xảy ra bất ổn chính trị bởi những vụ đánh bom của lực lượng ly khai. Chính phủ Thái Lan đang treo giải thưởng 3 triệu baht (2,1 tỉ đồng) cái đầu của Masae, kẻ được cho là có liên hệ với al-Qaeda và đứng sau những vụ khủng bố ở miền nam từ năm 2003.  

Vinh Sơn

 >> Quân đội Thái Lan công bố hiến pháp tạm thời
 >> Phản đối một dự luật ân xá, phe đối lập Thái Lan đòi biểu tình lớn
 >> Tuyển nhà báo tham dự hội thảo tại Thái Lan
 >> Thủ lĩnh biểu tình Thái Lan bất ngờ đi tu
 >> Mỹ cắt viện trợ an ninh cho Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.