Sản xuất trong nước chững lại

02/08/2014 03:20 GMT+7

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 7, do Ngân hàng HSBC công bố hôm qua, đã giảm từ 52,3 điểm trong tháng 6 xuống còn 51,7, yếu nhất trong vòng 4 tháng qua.

Số lượng đơn đặt hàng tăng yếu nhất kể từ tháng 2 và những khó khăn trong việc giữ chân công nhân khiến tăng trưởng sản xuất chậm lại. Trong khi đó, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng tốc độ khiêm tốn. Giá cả đầu vào tiếp tục tăng mạnh trong tháng 7 do chi phí vận chuyển cao từ việc thực thi những quy định giới hạn tải trọng xe tải và chi phí nhiên liệu tăng.

Thời gian giao hàng của nhà cung cấp tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các quy định về giới hạn tải trọng. Những vấn đề tồn tại về dịch vụ hậu cần là nhân tố dẫn đến mức tăng hàng tồn kho thành phẩm.

N.T.Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.