Nhóm côn đồ phá hoại tài sản lãnh án

01/08/2014 18:19 GMT+7

(TNO) Sau 4 ngày xét xử, ngày 1.8, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt 15 bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản xảy ra tại H.Long Điền tổng cộng gần 70 năm tù giam và 30 tháng tù treo.

(TNO) Sau 4 ngày xét xử, ngày 1.8, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt 15 bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản xảy ra tại huyện Long Điền tổng cộng gần 70 năm tù giam và 30 tháng tù treo.

 Phạt 15 bị cáo gần 70 năm tù giam
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Phước 6 năm 9 tháng tù giam, Võ Minh Thành 6 năm 6 tháng tù giam, Phạm Hải Giang 5 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Đức Thụ (cùng ngụ thị trấn Long Hải) 30 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Các bị cáo Ngô Ngọc Thành Tâm 5 năm tù giam, Nguyễn Duy Trúc 5 năm tù giam, Lê Nguyễn Dương Thanh 5 năm tù giam, Phạm Vũ Hà 5 năm tù giam, Nguyễn Quốc Phong 3 nẳm 6 tháng tù giam, Nguyễn Quang Dũng 6 năm tù giam, Nguyễn Mạnh Song 3 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Bé Sáu 3 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Ngọc Quang Minh 3 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Anh Tâm 6 năm tù giam, Trần Xuân An (cùng ngụ thị trấn Long Hải) 3 năm 6 tháng tù giam cùng về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước, lúc 0 giờ 30 ngày 27.8.2012, Phước cùng đồng phạm cầm theo mã tấu, dao, rựa, súng bắn điện tự chế… đến quán cà phê của anh Cao Duy Tân (ngụ xã Phước Hưng, huyện Long Điền) để đánh trả thù.

Phước cùng Trần Thanh Tâm, Võ Minh Thành, Ngô Ngọc Thành Tâm… vào quán cà phê thì thấy Cao Duy Tân và Mai Tiến Trung đang ngồi phía trước. Nhóm của Phước đã xông vào chém Cao Duy Tân và Mai Tiến Trung loạn xạ. Cao Duy Tân và Mai Tiến Trung bị chém và chích điện bất ngờ nên trở tay không kíp.

Khi cả hai bò được vào nhà, nhờ vợ của Cao Duy Tân đóng cửa kịp nên nhóm của Phước không chém được nữa. Sau đó, nhóm của Phước kéo đến quán cà phê Hoa Phượng, cách nhà Cao Duy Tân 1 km đập phá tài sản của quán này.

Sau khi bị nhóm của Phước chém, Cao Duy Tân và Mai Tiến Trung được gia đình đưa đi Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Kết quả giám định tỉ lệ thương tật, Cao Duy Tân bị thương tật 47%, Mai Tiến Trung là 12%.

Tin, ảnh: Minh Anh

>> Vụ côn đồ xông vào quán thịt chó chém người: Đang mở rộng điều tra
>> Nhóm côn đồ xông vào quán thịt chó chém người xối xả
>> Côn đồ xông vào viện đánh tới tấp bác sĩ và điều dưỡng
>> Đã thua kiện còn dỡ nhà dân: Tòa đúng hay sai thì vẫn phải thượng tôn pháp luật
>> Đã thua kiện còn dỡ nhà dân: UBND tỉnh Khánh Hòa và TAND tối cao đã nói gì ?
>> Đã thua kiện còn dỡ nhà dân
>> Giở thói côn đồ vì một gói mì, lãnh án 20 năm tù
>> Giành vai đàn anh, băng côn đồ giết người lãnh án
>> Điều tra vụ côn đồ đánh tài xế xe tải bất tỉnh  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.