Hải Phòng sắp đưa tiếng Nhật vào trường học

01/08/2014 09:19 GMT+7

Sở GD-ĐT Hải Phòng đang xây dựng đề án dạy tiếng Nhật như một ngoại ngữ thứ 2 tại các cơ sở giáo dục.

Sở GD-ĐT Hải Phòng đang xây dựng đề án dạy tiếng Nhật như một ngoại ngữ thứ 2 tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, giáo viên tiếng Nhật sẽ có chế độ đãi ngộ riêng, học sinh được tính điểm như các môn học khác. Đây là chủ trương nhằm tạo nguồn lao động cho các doanh nghiệp Nhật trên địa bàn.

Ông Bùi Quốc Khánh, chuyên viên Sở GD-ĐT Hải Phòng, cho biết: trên địa bàn mới có Trường THCS Tô Hiệu dạy ngoại khóa tiếng Nhật từ năm 2011, bằng kinh phí xã hội hóa.

Còn theo ông Nguyễn Anh Tuân, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.Hải Phòng, địa phương này hiện có 112 dự án đầu tư từ Nhật Bản nhưng nhân lực thạo tiếng Nhật rất hiếm, có khi tuyển gần 20 người mới được 1 người.

Vũ Ngọc Khánh

>> Sẽ dạy đại trà môn tiếng Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.