Nhật Bản ký kết hợp tác xử lý nước thải trên đảo Phú Quốc

31/07/2014 09:06 GMT+7

(TNO) Ngày 30.7, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án cấp thoát nước và xử lý nước thải trên đảo Phú Quốc giữa tỉnh Kiên Giang với TP.Kobe (Nhật Bản), thời gian thực hiện từ nay đến tháng 7.2017.

(TNO) Ngày 30.7, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án cấp thoát nước và xử lý nước thải trên đảo Phú Quốc giữa tỉnh Kiên Giang với TP.Kobe (Nhật Bản), thời gian thực hiện từ nay đến tháng 7.2017.

Sau ký kết, tỉnh Kiên Giang và TP.Kobe phối hợp tổ chức hội thảo điều tra hàm lượng carbon thấp, nhằm xây dựng đảo Phú Quốc thành điểm du lịch xanh trong tương lai.

Một số doanh nghiệp về xử lý môi trường của TP.Kobe đã giới thiệu các ý tưởng về xử lý các chất thải, nước thải, tái tạo nguồn điện phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt trên đảo; hiện trạng cấp thoát nước trên đảo, chính sách khung pháp lý bảo vệ môi trường…

Cũng theo hội thảo, vấn đề xử lý ô nhiễm ở Phú Quốc đang trở nên cấp thiết, bởi mật độ dân cư ở đảo tăng mạnh hằng năm cùng sự phát triển nhanh về kinh tế đã khiến huyện đảo này đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường. Đáng ngại nhất là ô nhiễm phát sinh từ những bãi rác thải lộ thiên hay tình trạng vứt bỏ rác thải bừa bãi của người dân.

Đình Tuyển

>> Mở 2 đường bay từ Phú Quốc đi Singapore và Siêm Riệp
>> Sớm thông qua đề án thành lập đặc khu Phú Quốc
>> Phú Quốc công bố Quy hoạch phân khu đô thị Dương Đông - An Thới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.