Hội An kè khẩn cấp bảo vệ phố cổ

31/07/2014 02:11 GMT+7

Ngày 30.7, ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết trước tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp gây hư hại nhà dân và đoạn kè bảo vệ phố cổ khu vực ven sông Hoài, địa phương đang tìm nguồn kinh phí hoặc phải vay khẩn cấp để gia cố kè đoạn từ chợ cá xuống phía cầu Cẩm Nam.

Ít nhất 17 nhà dân ở P.Minh An bị đe dọa, trong khi nền bê tông chợ Hội An cũng nứt toác nhiều đoạn, nhiều khu vực bị nước khoét sâu 3 - 4 m... Đây là giải pháp tình thế sau khi dự án xây tuyến kè khẩn cấp dài 800 m từ chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam có kinh phí 150 tỉ đồng vừa bị Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng thi công. Theo khảo sát của Phòng Quản lý đô thị TP.Hội An, trước mắt địa phương chọn xử lý cọc sâu khoảng 8 m trong đoạn kè dài hơn 100 m với kinh phí khoảng 3,8 tỉ đồng. Trong khi đó, dự án kè bảo vệ toàn tuyến phố cổ dài 800 m (tạm dừng) có nhiều đoạn phải đóng cọc sâu đến 19 m.

Ông Lê Văn Giảng cũng khẳng định thành phố đang xúc tiến kè bảo vệ phố cổ khẩn cấp vì đoạn xói hàm ếch và sạt lở hiện tại nằm ngay trong luồng nước xoáy của sông Thu Bồn đổ từ phía xã Cẩm Kim sang, chảy rất xiết vào mùa mưa lũ.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.