Đồng bào có đạo tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

31/07/2014 09:00 GMT+7

Ngày 30.7, UBND TP.Đà Nẵng tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới”.

Đà Nẵng hiện có hơn 46.000 giáo dân. Đời sống của nhân dân nói chung và đồng bào có đạo nói riêng từng bước được cải thiện và phát triển về nhiều mặt. Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ được đồng bào có đạo tham gia tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo TTATXH.

 Đồng bào vùng công giáo cũng đã cung cấp trên 20.500 nguồn tin liên quan đến ANTT, giúp lực lượng công an điều tra khám phá hơn 3.000 vụ phạm pháp hình sự. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện-bác ái lan tỏa mạnh mẽ trong các cộng đồng Công giáo. Bà con giáo dân đã đóng góp nhiều tỉ đồng cho các hoạt động này. Riêng Tòa Giám mục Đà Nẵng đã hoàn thành xây dựng trên 500 căn nhà đồng tâm, góp phần cùng thành phố hoàn chỉnh chỉ tiêu xóa nhà tạm...

H.T

>> Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
>> Hội trại “Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.