Chưa 'chốt' được phương án lương tối thiểu năm 2015

31/07/2014 16:57 GMT+7

(TNO) Cuộc họp quyết định mức lương tối thiểu vùng năm 2015 do Hội đồng tiền lương Quốc gia tổ chức sáng nay 31.7 đã không đạt được kết quả đồng thuận bởi các phương án đưa ra có sự chênh lệch khá lớn.

(TNO) Cuộc họp quyết định mức lương tối thiểu vùng năm 2015 do Hội đồng Tiền lương Quốc gia tổ chức sáng nay 31.7 đã không đạt được kết quả đồng thuận bởi các phương án đưa ra có sự chênh lệch khá lớn.

Theo Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Mai Đức Chính, tình hình kinh tế xã hội năm 2014 tuy đã có dấu hiệu phục hồi khá, nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó dự báo trước.

Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng năm 2014 đang áp dụng là 2,7 triệu đồng đối với vùng 1 và 1,9 triệu đồng ở vùng 2. Mức lương này chưa thể đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Đó là lý do, Tổng liên đoàn Lao động đề nghị, cần phải tăng lương tối thiểu vùng I năm 2015 ở mức 3,4 triệu đồng/người/tháng.

 Chưa thống nhất được phương án lương tối thiểu 2015
Lương tối thiểu năm 2014 chưa đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu
của người lao động - Ảnh: N.Thắng

Trong khi đó, qua quá trình lấy ý kiến các doanh nghiệp về đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2015 của Phòng Thương mại Công nghiệp VN (VCCI) mới đây, một số đơn vị đang gặp nhiều khó khăn đề nghị tạm dừng việc tăng lương. Một số khác có cho rằng mức tăng nên thấp hơn của năm 2014, chỉ dưới 12% để tạo điều kiện củng cố thêm việc làm bền vững cho người lao động. Do vậy, đại diện của người sử dụng lao động là đưa ra mức lương tối thiểu là 3 triệu đồng.

Ông Phùng Quang Huy, Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng Lao động (VCCI), cho rằng, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu áp dụng cho năm 2015 cần được cân nhắc ở mức phù hợp, vừa đảm bảo tiền lương thực tế cho người lao động vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo ông Huy, năm tới sẽ tiếp tục là một năm khó khăn, nếu mức tăng lương tối thiểu cao thì các doanh nghiệp sẽ siết chặt việc mở rộng kinh doanh, tuyển dụng nhân sự.

Dung hòa giữa 2 đề xuất trên, đại diện thường trực hội đồng tiền lương đã đưa ra mức 3,05 triệu đồng.

Cuộc họp diễn ra căng thẳng. Tuy nhiên, kết quả chưa ngã ngũ do 3 đề xuất có sự chênh lệch khá nhiều. Phương án lương tối thiểu vùng 2015 vẫn bỏ ngỏ.

Đây là năm thứ 2 Hội đồng Tiền lương Quốc gia đi vào hoạt động, do chưa thống nhất giữa 3 bên, phương án lương tối thiểu sẽ được chốt vào cuộc họp ngày 6.8.

>> Từ ngày 1.1.2014, tăng mức lương tối thiểu
>> Không được giảm lương tối thiểu
>> Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu
>> Đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu năm 2014
>> Triển khai mức lương tối thiểu vùng năm 2013
>> Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
>> Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Lương tối thiểu cần được xem xét
>> Lương tối thiểu không đủ sống ở mức tối thiểu

Thu Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.