113 lao động VN từ Libya về nước

31/07/2014 01:57 GMT+7

Theo ông Nguyễn Đức Nam, Phó tổng giám đốc Công ty Sona, tính đến tối qua 30.7, đã có 113 lao động (LĐ) VN làm việc tại Libya đã về đến Hà Nội. Từ 31.7 đến 2.8, sẽ có thêm hơn 100 LĐ nữa về nước. Đây là những LĐ làm việc cho nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ phải về do tình hình chiến sự tại Libya đang diễn ra phức tạp.

Cũng trong ngày hôm qua, sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các bộ ngành phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho LĐ VN tại Libya, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý LĐ ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH), cho hay Bộ LĐ-TB-XH đã có kinh nghiệm trong chiến dịch di tản hơn 10.000 LĐ năm 2011, nên các phương án đối phó với các tình huống đều được tính đến từ cấp độ nguy hiểm cao, tình huống nguy hiểm và tình huống cảnh báo.

Ngoài 200 LĐ đã ra khỏi Libya, 1.550 LĐ tại đây hiện vẫn an toàn. Khoảng 70% LĐ làm việc trong lĩnh vực xây dựng, 25% làm việc trong lĩnh vực cơ khí. Chỉ có 10 LĐ làm việc cho trang trại chăn nuôi gà. Đa phần LĐ VN làm việc cho tập đoàn lớn của Anh, hoặc của Hàn Quốc, chỉ số ít LĐ làm việc trực tiếp cho chủ sử dụng người Libya.

Bộ LĐ-TB-XH cũng đã yêu cầu các DN tạm dừng các đơn hàng, không đưa LĐ VN sang Libya thời điểm này.

Thu Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.