Triều Tiên ngừng vận hành chiến đấu cơ MiG-19

30/07/2014 13:05 GMT+7

(TNO) Các nguồn tin quân sự Hàn Quốc ngày 30.7 cho biết 3 chiến đấu cơ MiG-19 của CHDCND Triều Tiên đã bị rơi trong năm nay, dẫn đến việc đình chỉ các cuộc diễn tập sử dụng những máy bay này.

 Ông Kim Jong-un trong chuyến thị sát Đơn vị Phòng không 447 - Ảnh: AFP
Ông Kim Jong-un trong chuyến thị sát Đơn vị Phòng không 447 - Ảnh: AFP

Máy bay siêu âm MiG-19 là chiến đấu cơ thế hệ thứ hai của Liên Xô được chế tạo vào năm 1953. Khoảng 400 chiếc MiG thuộc nhiều biến thể khác nhau đang được Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) sử dụng, chiếm khoảng phân nửa số chiến đấu cơ của họ.

“Ít nhất 3 trong số những chiếc MiG-19 đã bị rơi trong các cuộc diễn tập - một vụ xảy ra đầu năm nay, một vụ vào tháng trước và vụ còn lại đầu tháng này – rõ ràng do thân máy bay đã già cỗi”, một nguồn tin giấu tên nói với báo The Korea Herald (Hàn Quốc).

“Trong vụ mới nhất, máy bay rơi ngay sau khi cất cánh từ căn cứ không quân của miền Bắc ở Goksan, thuộc tinh Pyongan, vốn đã buộc Bình Nhưỡng ngừng các cuộc diễn tập liên quan đến mẫu máy bay này”, ông nói thêm.

Hiện chưa có thông tin thêm về các vụ tai nạn cùng thương vong mà chúng gây ra.

Trùng Quang

>> Business Insider: Triều Tiên có nhiều tàu ngầm nhất thế giới
>> Triều Tiên bác bỏ cáo buộc bán vũ khí cho Hamas, Hezbollah
>> Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân Nhà Trắng
>> Chiến đấu cơ MiG-29 của Nga rơi, phi công thiệt mạng
>> Tiêm kích MiG-21 rơi ở Ai Cập, 1 người chết
>> Quân đội Nga mua 16 chiến đấu cơ MiG-29SMT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.