Phóng cây cảnh vào không gian

31/07/2014 09:27 GMT+7

(TNO) Trong dự án mới, nghệ nhân bonsai và cắm hoa Nhật Bản Makoto Azuma đã đưa những tác phẩm của mình vào không gian.


Cây bonsai trên chín tầng mây - Ảnh: Facebook/Makoto Azuma
 

Việc phóng diễn ra vào giữa tháng 7 tại sa mạc Back Rockc ở bang Nevada của Mỹ, với sự giúp đỡ của chương trình không gian độc lập JP Aerospace.

"Tôi muốn nhìn thấy sự chuyển động và vẻ đẹp của cây và hoa lơ lửng trong không gian," Azuma, người nổi tiếng ở Nhật Bản với màn trình diễn hoa lộng lẫy nói.

Trước đây, nghệ nhân này từng được biết đến với dự án cắm hoa trong lọ thủy tinh, thiết kế ghế văn phòng và búp bê Hello Kitty với một màu xanh mướt của cỏ...

Trong dự án mới nhất của mình, Azuma đã gửi vào không gian một cây bonsai 50 năm tuổi và một bó hoa lớn được kết từ nhiều loại hoa trên thế giới.

Trong đó, cây bonsai được phóng lên độ cao khoảng 28 km và bó hoa ở độ cao khoảng 26 km.

Khánh Lâm

>> Cây táo 'đa hệ
>> Bụi cây 'thằng nhỏ
>> Cây dương vật
>> Cây cải hoa gần 27,5 kg

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.