Phải chấm dứt việc quản lý chồng chéo

31/07/2014 03:00 GMT+7

Việc quản lý chồng chéo làm kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp, phát sinh nhiều thủ tục rườm rà và tiêu cực. Đó là ý kiến nhiều bạn đọc sau khi đọc bài 7 bộ, ngành quản lý 1 cái xúc xích đăng trên Thanh Niên ngày 30.7.

Việc quản lý chồng chéo làm kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp, phát sinh nhiều thủ tục rườm rà và tiêu cực. Đó là ý kiến nhiều bạn đọc sau khi đọc bài 7 bộ, ngành quản lý 1 cái xúc xích đăng trên Thanh Niên ngày 30.7.

Sửa đổi ngay

Với cung cách quản lý “tập thể” như hiện nay, khi cần, việc đến đăng ký xin gặp đủ 7 anh này cho ý kiến cũng đã... hết thời gian. Chưa kể, thủ tục ràng buộc muốn làm gì cũng phải qua hết chừng này cửa thì doanh nghiệp không... xin được chết mới lạ. Phải mạnh tay sửa đổi ngay để thủ tục ngày càng thông thoáng hơn, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển.

Nguyễn Minh Tuấn
(mtking430@gmai.com)

Các lĩnh vực khác cũng vậy

Không chỉ trong lĩnh vực thực phẩm mà việc quản lý chồng chéo hiện đang diễn ra ở rất nhiều lĩnh vực khác. Thủ tục mỗi nơi hiểu một kiểu, qua nhiều tầng nấc trung gian làm người dân rất mệt mỏi. Có những chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng do quá nhiều đơn vị quản lý nên đụng tới đâu là vướng mắc tới đó đủ thứ.

Nguyễn Ngọc Vũ
(vulbs2695@yahoo.com)

Phan Hồng Hoài
Nên chăng, chúng ta cần mạnh dạn phân cấp mạnh mẽ hơn nữa và có cơ chế tự quản lý, tự chịu trách nhiệm thì hay hơn là cứ giao cho các bộ, ngành ôm đồm.

Phan Hồng Hoài
(TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk)

Công Sơn
(thực hiện)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

>> 7 bộ, ngành quản lý 1 cái xúc xích
>> Thủ tục hành chính về đất đai như 'thiên la địa võng
>> Tuyến metro số 2 chậm trễ vì thủ tục hành chính
>> Kiến nghị cắt giảm thủ tục hành chính trong xây dựng để gỡ khó cho doanh nghiệp
>> Mất quá nhiều thời gian cho thủ tục hành chính
>> Có dự án đầu tư phải qua 33 thủ tục hành chính, chờ 865 ngày
>> Bãi bỏ 35 thủ tục hành chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.