Moody’s tăng xếp hạng tín dụng Việt Nam

30/07/2014 08:49 GMT+7

(TNO) Moody’s, một trong những tổ chức xếp hạng tín dụng uy tín hàng đầu của Mỹ, vào ngày 29.7 đã tăng xếp hạng của Việt Nam, đang trong đà tăng trưởng ổn định về mặt kinh tế vĩ mô.

Moody’s thông báo đã tăng xếp hạng trái phiếu cao cấp không có tài sản đảm bảo của Việt Nam lên một bậc, từ B2 lên B1, nhờ có triển vọng tăng trưởng ổn định.

Xếp hạng mới của Việt Nam hiện còn dưới danh mục xếp hạng “có thể đầu tư” (investment-grade) 4 bậc, theo tờ The Wall Street Journal (Mỹ).

Ngoài ra, tổ chức đánh giá tính nhiệm tín dụng uy tín Mỹ cũng đã nâng trần xếp hạng trái phiếu dài hạn phát hành ngoại tệ của Việt Nam từ B1 lên Ba2, đồng thời nâng trần tín nhiệm tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ từ B3 lên B2.

Moody’s còn tăng trần xếp hạng rủi ro tiền đồng Việt Nam từ Ba2 lên Ba1.

Theo đánh giá của tổ chức Mỹ, cán cân thanh toán và thanh toán quốc tế của Việt Nam đã trở nên vững mạnh, cũng như những rủi ro bất ngờ phát sinh từ hệ thống ngân hàng đã được giải quyết.

Hoàng Uy

>> Moody’s hạ bậc tín dụng của Việt Nam
>> Moody’s đánh tụt hạng 26 ngân hàng Ý
>> Sai phạm lớn tại nhiều ngân hàng, tập đoàn...
>> Ngân hàng đẩy mạnh cho vay tiêu dung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.