Đưa kịp thời ngư dân đau ruột thừa vào bờ cấp cứu

30/07/2014 09:10 GMT+7

(TNO) Lúc 4 giờ 30 phút ngày 30.7, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã đưa một ngư dân bị đau ruột thừa về Đà Nẵng cấp cứu kịp thời.

(TNO) Lúc 4 giờ 30 phút ngày 30.7, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã đưa một ngư dân bị đau ruột thừa về Đà Nẵng cấp cứu kịp thời.


Ngư dân Vui được đưa vào bờ cấp cứu kịp thời

 

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 chiều 29.7 tàu cá ĐNa 90098 của ông Lê Dũng (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cùng 12 ngư dân đánh bắt ở vùng biển có tọa độ 16,46 độ vĩ bắc, 109,59 độ kinh đông thì có ngư dân Phạm Văn Vui (34 tuổi) bị đau quặn bên ổ bụng phải.

Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng đã nối máy và bác sĩ Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng nghi vấn ngư dân bị ruột thừa, cần đưa vào bờ gấp, nếu không sẽ ảnh hưởng tính mạng.

Lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày (29.7), tàu SAR 274 nhận lệnh đưa bác sĩ Trung tâm Cấp cứu xuất phát, tiếp cận ngư dân vào khuya 29.7.

Bác sĩ đã sang tàu cá, sơ cứu ban đầu cho anh Vui đồng thời các thuyền viên chuyển ngư dân sang tàu SAR 274, đưa vào bờ sớm hơn 3 tiếng so với dự kiến trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, hôm 16.7 tàu SAR 274 cũng đã cứu được tàu cá Quảng Bình cùng 7 ngư dân thoát bão số 2 (Rammasun) và hôm 22.7 cứu tiếp tàu cá Đà Nẵng cùng 7 ngư dân bị hỏng máy trôi dạt.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Hải quân Trường Sa cứu ngư dân
>> Cứu ngư dân bị chìm tàu ở Hoàng Sa
>> Cứu ngư dân bị đứt lìa bàn tay
>> Cứu ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa
>> Cứu ngư dân Thái Lan trôi dạt trên biển
>> Bác sĩ Trường Sa cứu ngư dân gặp nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.