Đánh nhau trên sòng bài, đâm chết người

30/07/2014 11:23 GMT+7

(TNO) Ngày 30.7, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Cường (47 tuổi, ngụ ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) 20 năm tù về tội 'giết người'.

(TNO) Ngày 30.7, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Cường (47 tuổi, ngụ ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) 20 năm tù về tội "giết người".

Đồng thời, tòa cũng buộc bị cáo Cường bồi thường 81 triệu đồng, buộc cấp dưỡng nuôi 2 con của bị hại đến 18 tuổi theo quy định.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 25.3, Cường tham gia chơi đánh bài cào ăn tiền với Huỳnh Văn Đức và một số người khác tại quán cà phê ở ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng.

Trong lúc sát phạt, Đức chửi Cường rồi xảy ra đánh nhau. Cường bỏ về, Đức chạy theo đạp Cường té xuống đất. Sau đó Cường ngồi dậy lấy con dao xếp có sẵn trong người đâm trúng 2 nhát vào người Đức.

Khi thấy Đức té xuống đất Cường dùng xe máy đưa Đức đến trung tâm y tế xã cấp cứu nhưng Đức đã tử vong.

Tin, ảnh: Dương Phan

>> Thảm án giết người thân
>> Thêm vụ giết người yêu vì cuồng ghen tại Đà Nẵng
>> Ngày đền tội của gã trai trẻ giết người tình, đốt xác phi tang
>> Giảm án cho đại ca giang hồ điều hành phi vụ giết người từ trại giam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.