Đặc sắc lễ cưới các dân tộc tại Quảng Nam

30/07/2014 15:07 GMT+7

(TNO) Lễ cưới truyền thống của các dân tộc sinh sống ở vùng cao Quảng Nam vừa được tái hiện sinh động tại lễ hội văn hóa - thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ 18 - 2014.

(TNO) Lễ cưới truyền thống của các dân tộc sinh sống ở vùng cao Quảng Nam vừa được tái hiện sinh động tại lễ hội văn hóa - thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ 18 - 2014.

Cô dâu, chú rể người Cor dùng ít nước và cơm trong mâm lễ bỏ lên đầu nhau theo phong tục

Cô dâu, chú rể người Cor dùng ít nước và cơm trong mâm lễ bỏ lên đầu nhau theo phong tục 19
Cô dâu, chú rể người Cor dùng ít nước và cơm trong mâm lễ bỏ lên đầu nhau theo phong tục

Đến trưa 30.7, mặc dù trời nắng nóng nhưng hàng trăm người dân cùng nhiều đại biểu vẫn tập trung tại khu nhà truyền thống huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) để tập trung theo dõi các đoàn nghệ nhân biểu diễn chương trình tái hiện lễ cưới các dân tộc.

Các đoàn diễn viên không chuyên bao gồm các dân tộc: C’Tu (tại các huyện: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang); Cor (huyện Bắc Trà My); Bh’nong (huyện Phước Sơn)… đã tái hiện lễ cưới của dân tộc mình hết sức chân thực.

Chẳng hạn, đoàn đến từ huyện Nam Giang đã dựng chi tiết đến từng công đoạn như: đoàn nhà trai mặc đồ thổ cẩm đến nhà gái, khi đến nơi nhà gái dùng tiết heo bôi lên trán mọi người trong nhà trai để cầu bình an sức khỏe.

Trong không gian nhỏ hẹp nhưng đoàn nghệ thuật của huyện Nam Giang thậm chí còn phục dựng mô phỏng được cảnh đâm trâu, đánh cồng chiêng múa hát…

Trong khi đó, đám cưới của người Cor có phần đơn giản hơn nhưng lại có phần ăn cơm lễ của cặp vợ chồng mới rất đặc sắc.

Dù mỗi dân tộc có cách tổ chức đám cưới theo nghi thức đặc trưng nhưng trong mỗi đám cưới của đồng bào vùng cao Quảng Nam thường phải có hát lý đối đáp giữa hai họ, chơi cồng chiêng, nhảy múa rộn ràng và không thể thiếu những món ăn, rượu cần…

Con gà còn sống là lễ vật trong đám cưới người Cor Bắc Trà My
Con gà còn sống là lễ vật trong đám cưới người Cor Bắc Trà My

Tại đám cưới của người Cor cũng chơi cồng chiêng và nhảy múa
Tại đám cưới của người Cor cũng có chơi cồng chiêng và nhảy múa

Hoàng Sơn
(thực hiện)

>> Lễ cưới đặc biệt
>> Gia đình lễ cưới tập thể
>> Lễ cưới đá
>> Lễ cưới Sita trên đài thờ Trà Kiệu
>> Phục dựng lễ cưới của người Giẻ-Triêng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.