Củng cố chính quyền cơ sở vùng Tây nguyên

30/07/2014 14:50 GMT+7

(TNO) Ngày 30.7, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban chỉ đạo Tây nguyên tổ chức hội nghị thực hiện chính sách đặc thù và củng cố chính quyền cơ sở vùng Tây nguyên.

(TNO) Ngày 30.7, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban chỉ đạo Tây nguyên tổ chức hội nghị thực hiện chính sách đặc thù và củng cố chính quyền cơ sở vùng Tây nguyên.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị 

Tại hội nghị, đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo Tây nguyên, đã đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách để triển khai thực hiện kịp thời quy hoạch tạo nguồn cán bộ cơ sở là người dân tộc thiểu số, nhằm đáp ứng yêu cầu về cán bộ công chức cho nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan tăng cường thực hiện chính sách ưu đãi đối với cán bộ công chức được điều động về các địa bàn khó khăn; đồng thời tăng suất đầu tư về giao thông, thủy lợi, điện... cho địa bàn Tây nguyên.

Theo Bộ Nội vụ, từ nay đến năm 2020, các tỉnh vùng Tây nguyên cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn cho: 2.500 lượt người có trình độ văn hóa THPT, 3.500 lượt người đạt trung cấp chuyên môn, 5.500 lượt người về lý luận chính trị, 3.000 lượt người về tiếng dân tộc; 15.000 lượt người về kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước, kiến thức quốc phòng, an ninh…      

Tin, ảnh: Gia Bình

>> Triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực miền Trung - Tây nguyên
>> Tuần phim chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây nguyên - Đà Lạt
>> Bàn thảo về hiệu quả hai dự án bauxite ở Tây nguyên
>> Loại bỏ 120 dự án thủy điện trên địa bàn Tây nguyên
>> Ngày hội tuổi trẻ các dân tộc Tây nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.