Châu Âu phóng tàu vận tải George Lemaitre lên ISS

30/07/2014 15:50 GMT+7

(TNO) Tên lửa đẩy hạng nặng Ariane 5 ES vào cuối ngày 29.7 đã cất cánh khỏi sân bay vũ trụ ở Nam Mỹ, đưa tàu vận tải vũ trụ thứ năm và cũng là cuối cùng của châu u mang hàng hóa đến cung cấp cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

(TNO) Tên lửa đẩy hạng nặng Ariane 5 ES vào cuối ngày 29.7 đã cất cánh khỏi sân bay vũ trụ ở Nam Mỹ, đưa tàu vận tải vũ trụ thứ năm và cũng là cuối cùng của châu u mang hàng hóa đến cung cấp cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).


Tên lửa Ariane 5 ES đưa tàu George Lemaitre bay vào vũ trụ - Ảnh: AFP

Tên lửa rời bệ phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kourou ở Guiana thuộc Pháp vào lúc 20 giờ 47 phút tối 29.7 (giờ địa phương, tức 6 giờ 47 phút sáng 30.7 theo giờ Việt Nam).

Sau khi đi vào quỹ đạo, tàu vận tải tự động (Automated Transfer Vehicle - ATV) thứ năm của Cơ quan Vũ trụ châu u (ESA) sẽ thẳng hướng đến ISS, và theo kế hoạch nó sẽ kết nối với trạm vào ngày 12.8 tới ở độ cao khoảng 400 km so với mặt đất.

Tàu ATV-5 được đặt tên George Lemaitre, cha đẻ của thuyết sáng tạo vũ trụ Big Bang, mang gần 6,6 tấn hàng hóa gồm nhiên liệu, nước, oxy, thực phẩm, quần áo và các thiết bị khoa học khác cho sáu phi hành gia hiện có mặt trên ISS.

Ngoài nhiệm vụ trên, tàu George Lemaitre với động cơ của mình sẽ giúp đẩy ISS lên vị trí cao hơn trên quỹ đạo nhằm bù đắp cho việc ISS liên tục mất độ cao do lực hấp dẫn của Trái đất.

Sau sáu tháng lắp ghép với ISS, tàu George Lemaitre sẽ rời trạm, mang theo rác thải để bị thiêu cháy trong bầu khí quyển phía trên Thái Bình Dương.


Một con tàu ATV của châu u - Ảnh: ESA

Được biết, tàu George Lemaitre của ESA nằm trong chương trình kéo dài sáu năm nhằm đưa năm con tàu vận tải vũ trụ đến cung cấp hàng hóa cho ISS, với tổng giá trị lên đến 5,6 tỉ USD.

Bốn con tàu trước đó gồm tàu ATV-4 mang tên Albert Einstein (được phóng vào ngày 5.6.2013), tàu ATV-3 Edoardo Amaldi (phóng ngày 23.3.2012), tàu ATV-2 Johannes Kepler (phóng ngày 16.2.2011) và tàu ATV-1 Jules Verne (phóng ngày 9.3.2008).

Tiến Dũng

>> Tàu Albert Einstein bốc cháy trên Thái Bình Dương
>> Tàu Albert Einstein kết thúc 'sứ mệnh
>> Tàu Albert Einstein kết nối với trạm vũ trụ
>> Tàu Albert Einstein rời bệ phóng mang hàng tiếp tế cho ISS
>> Tàu Progress rời ISS để thực hiện thí nghiệm trên quỹ đạo
>> Tàu ATV-3 giúp ISS tránh mảnh vỡ không gian
>> Tàu Edoardo Amaldi đẩy ISS lên cao thêm gần 4 km
>> Tàu tiếp tế Edoardo Amaldi chuẩn bị rời bệ phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.