Việt Nam - Lào - Campuchia hợp tác phòng chống tội phạm

29/07/2014 13:20 GMT+7

(TNO) Tuyên bố chung giữa bộ trưởng 3 nước nhấn mạnh việc phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, ma túy...

(TNO) Sáng 29.7, "Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam-Campuchia-Lào về hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ 2" đã khai mạc tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). 

Việt Nam- Lào- Campuchia hợp tác phòng chống tội phạm 1
Ba vị bộ trưởng chủ trì hội nghị

Hội nghị diễn ra giữa 3 cơ quan là Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ An ninh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Khai mạc hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an VN đánh giá cao sự hợp tác giữa 3 nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết gắn bó giữa Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia. 

Trong 3 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an VN, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ An ninh Lào tiếp tục được củng cố, tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc hội nhập và phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, hội nghị này sẽ ký kết hợp tác phòng chống tội phạm gồm 8 điểm, trong đó cần tăng cường phối hợp giải quyết vần đề công dân của nước này cư trú tại nước kia; việc đi lại của người dân cũng như các hoạt động đầu tư, du lịch.

Chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, kiểm soát xuất, nhập cảnh ở khu vực biên giới; tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới và khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Campuchia-Lào và đảm bảo cho các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế xã hội... cũng là những nội dung quan trọng bàn thảo tại hội nghị lần này.

Tuyên bố chung giữa bộ trưởng 3 nước nhấn mạnh việc phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, ma túy, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Thăng hàm đại tướng cho Bộ trưởng Trần Đại Quang
>> Ngành tòa án Việt Nam - Lào - Campuchia hợp tác hiệu quả
>> Cuộc họp cấp cao giữa thủ tướng Việt Nam - Lào -Campuchia 
>> Hợp tác phòng chống tội phạm ma túy xuyên biên giới
>> ASEAN tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm
>> ASEAN hợp tác phòng chống tội phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.