Việt Nam đứng ở top 5 trong kỳ thi Olympic hóa học 2014

29/07/2014 18:25 GMT+7

(TNO) Đó là thông tin được công bố tại buổi họp báo của Bộ Giáo dục-Đào tạo về kết quả kỳ thi Olympic hóa học quốc tế lần thứ 46 (IChO) vừa diễn ra chiều nay, 29.7.

(TNO) Đó là thông tin được công bố tại buổi họp báo của Bộ Giáo dục-Đào tạo về kết quả kỳ thi Olympic hóa học quốc tế (IChO) lần thứ 46 vừa diễn ra chiều nay, 29.7.

 >> Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và thủ khoa đại học
>> VN giành 4 huy chương Olympic hóa học
>> Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Olympic Hóa học quốc tế
>> 291 thí sinh tham dự Olympic hóa học quốc tế tại VN
>> Khai mạc cuộc thi Olympic hóa học quốc tế tại Việt Nam

Theo đó, Việt Nam là một trong nhóm 5 nước có kết quả cao nhất với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Trong đó thí sinh Phạm Mai Phương (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam thành phố Hà Nội) đạt huy chương vàng với số điểm 83,99/100, xếp hạng thứ 3 trong tổng số 291 thí sinh dự thi.

Việt Nam lọt top 5 trong kỳ thi Olympic hóa học 2014
Bộ GD-ĐT trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi ICho 2014 - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Thí sinh Phạm Ngân Giang (lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam thành phố Hà Nội) đạt huy chương vàng và xếp thứ 15 trong kỳ thi.

Hai học sinh đạt huy chương bạc lần lượt là Đỗ Việt Hưng (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Phú, TP.Hải Phòng); Đoàn Quốc Hoài Nam (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên-Huế).

Theo thông tin từ BTC kỳ thi IChO 2014, nước đạt huy chương vàng nhiều nhất là Nga với 3 huy chương; 6 nước đạt 2 huy chương vàng là Việt Nam; Singapore; Ukraine; Taiwan; Poland và Trung Quốc.

Tại họp báo, Bộ GD- ĐT đã trao thưởng cho 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức kỳ thi và các thí sinh Việt Nam đoạt giải.

Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.