Thành lập Nghiệp đoàn nghề cá Bình Tân

29/07/2014 15:50 GMT+7

(TNO) Sáng nay 29.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận và UBND thị xã La Gi (Bình Thuận) chính thức công bố thành lập Nghiệp đoàn nghề cá Bình Tân (thuộc thị xã La Gi, Bình Thuận).

(TNO) Sáng nay 29.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận và UBND thị xã La Gi (Bình Thuận) chính thức công bố thành lập Nghiệp đoàn nghề cá Bình Tân (thuộc thị xã La Gi, Bình Thuận). Nghiệp đoàn nghề cá Bình Tân có 15 tàu cá (trên 90 CV) với 150 đoàn viên.

Thành lập Nghiệp đoàn nghề cá Bình Tân
Nghiệp đoàn nghề cá Bình Tân có 15 tàu cá với 150 đoàn viên

Đây là nghiệp đoàn nghề cá thứ 5 của Bình Thuận được thành lập. Trước đó, các nghiệp đoàn nghề cá Bình Hưng 3 (TP.Phan Thiết), Tam Thanh (đảo Phú Quý), Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) và Phước Hội (thị xã La Gi) được thành lập trong năm 2013. Nhân dịp này, các cơ quan báo chí, các nhà tài trợ đóng góp hàng trăm triệu đồng  học bổng cho con em thuộc Nghiệp đoàn Bình Tân.

Theo bà Lê Thị Bạch Phượng, Chủ tịch Liên đoàn lao động Bình Thuận, việc hình thành các nghiệp đoàn nghề cá đã phát huy hiệu quả thiết thực trong việc liên kết sản xuất của ngư dân trên biển; đồng thời góp phần vào việc giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tỏ quốc.

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Quảng Nam thành lập thêm 2 nghiệp đoàn nghề cá
>> Đà Nẵng: Thành lập thêm một nghiệp đoàn nghề cá
>> Sẽ thành lập Nghiệp đoàn Nghề cá VN
>> Cả nước thành lập 36 nghiệp đoàn nghề cá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.