Phân luồng khu vực xa lộ Hà Nội để thi công tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

30/07/2014 03:00 GMT+7

Tại cuộc họp báo ngày 29.7, ông Hoàng Như Cương, Phó ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, cho biết từ ngày 9.8 nhà thầu liên danh SUMITOMO - CIENCO6 (Nhật Bản - VN) sẽ triển khai thi công đoạn khó khăn nhất của gói thầu số 2 - dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên).

 
Sơ đồ hướng dẫn lộ trình xe gắn máy đi qua khu vực thi công nguốn do Ban quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM cung cấp (đồ họa: Du Sơn)

Đó là đoạn cầu cạn trên đường song hành xa lộ Hà Nội và đường S3, đoạn từ đường Lê Thước đến chân cầu Rạch Chiếc (khu vực cầu vượt Cát Lái, Q.2, TP.HCM) - nơi rất phức tạp về việc tổ chức phân luồng giao thông, khi phải rào chắn chiếm dụng đường giao thông hiện hữu để thi công.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT TP.HCM đã chấp thuận phương án tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe trên đường song hành xa lộ Hà Nội (đoạn từ đường Lê Thước đến đường Giang Văn Minh) theo hướng từ đường Lê Thước đến đường Giang Văn Minh. Cấm các loại xe lưu thông trên đường S3 nút giao thông Cát Lái (đoạn từ đường số 1 đến đường Giang Văn Minh).

Các loại xe 2 bánh vào trong khu dân cư được phép lưu thông bình thường theo lộ trình: đường S3 - đường số 1 - đường số 4 - đường số 5 - đường An Phú - đường số 13 - đường Giang Văn Minh - xa lộ Hà Nội... Việc lưu thông theo lộ trình mới này sẽ được thực hiện kể từ 10 giờ ngày 9.8.2014 đến ngày 28.12.2015.

Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.